Thời tiết mát mẻ, thí sinh bước vào thi môn tổ hợp

Sáng 8/7, gần 1 triệu thí sinh trên cả nước chuẩn bị làm bài thi môn tổ hợp, hoặc khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời tiết dịu mát, thí sinh đến trường thi trong tâm trạng thoải mái. Công tác phân luồng giao thông, phòng dịch tiếp tục được các lực lượng hỗ trợ kỳ thi phát huy.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Đào tạo, tổng số bài thi Khoa học tự nhiên là 343.564 (chiếm 33,85%); tổng số bài thi Khoa học xã hội là 541.777 (chiếm 53,38%).

Ghi nhận của nhóm PV báo Tin tức, từ 6 giờ 30 phút sáng, nhiều thí sinh đã có mặt ở điểm thi. Thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi cách 50m theo quy định phòng dịch.

Chú thích ảnh
Theo ghi nhận pv Báo Tin tức, sáng 8/7 trời mưa nên tại điêm thi THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh dùng ô tô đưa con đến điểm thi; lực lượng cảnh sát khu vực tích cực phân luồng giao thông tránh tắc. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công tác bảo đảm an ninh trường thi được Hội đồng thi Trường THCS Sài Đồng (Hà Nội) thực hiện nghiêm ngặt. Các phụ huynh đưa con đến điểm thi xong đều di chuyển khỏi địa điểm thi để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19.
 
Chú thích ảnh
Thí sinh được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cơn mưa đầu giờ sáng tại Hà Nội khiến tiết trời khá dịu mát.

 

Chú thích ảnh
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh.
Chú thích ảnh
Các thí sinh tham gia kỳ thi phải tuân thủ 5K.
Chú thích ảnh
Người nhà dặn dò thí sinh trước khi vào phòng thi.
Chú thích ảnh
Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, thí sinh đến trường thi phải xuống xe cách 50m theo quy định phòng dịch.

 

Chú thích ảnh
Phụ huynh động viên con quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi.
Chú thích ảnh
Các thí sinh đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào trường thi.
 
Chú thích ảnh
Thí sinh tại thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (thành phố Thủ Đức) kiểm tra lại số báo danh, phòng thi.
Chú thích ảnh
Công tác an ninh, phòng dịch được đặt lên hàng đầu.

 Ghi nhận tại điểm thi THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), trong buổi thi Toán ngày 7/7,  hai thí sinh ho có đờm. Điểm thi tiếp tục thực hiện công tác phòng dịch như: Đo thân nhiệt điện tử, sát khuẩn…

Điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (thành phố Thủ Đức) có 498 thí sinh, có 21 phòng thi, có 2 phòng chờ, 2 phòng dự trữ, phòng cách ly... Đây là hội đồng có nhiều thí sinh tự do. Ghi nhận tại điểm thi này, trước khi vào điểm thi thí sinh được đội ngũ nhân viên, lực lượng thanh niên đứng kiểm tra phiếu xét nghiệm COVID-19, đo thiệt độ và rửa tay sát khuẩn... Nhà trường liên tục phát loa thông báo thí sinh di chuyển vào phòng thi, hạn chế nói chuyện với nhau, các thí sinh còn được phát kính đeo che giọt bắn.

Chú thích ảnh
Có phiếu xét nghiệm COVID-19, thí sinh sẽ được vào khu vực thi.
Chú thích ảnh
Giám thị hướng dẫn thí sinh sử dụng tấm chắn giọt bắn.
Chú thích ảnh
Các phòng thi được vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng đón thí sinh
Chú thích ảnh
Thí sinh được vào thẳng phòng thi, không phải chờ xếp hàng.
Chú thích ảnh
Thí sinh nghe phổ biến một lần nữa các quy định về thi.

 

Nhóm PV/Báo Tin tức
Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh chuẩn bị làm bài thi tổ hợp
Ngày thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Thí sinh chuẩn bị làm bài thi tổ hợp

Sáng 8/7, các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Đây là bài thi do thí sinh tự chọn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN