Thi thể trôi sông chính là nạn nhân vụ 'Cát Tường'

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, thi thể trôi sông ở bến đò Vân Đức, sông Hồng, chính là xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Đây là khẳng định của Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an thành phố Hà Nội với đại diện các cơ quan báo chí tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 5/8.

Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Thượng tá Võ Hồng Phương cho biết: Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tiến hành xét nghiệm, phân tích, giám định ADN từ mẫu xương của xác phụ nữ trôi sông được Công an huyện Gia Lâm tìm thấy, với mẫu tế bào niêm mạc của mẹ nạn nhân, mẫu tóc của bố đẻ và con trai chị Huyền. Đến nay, cơ quan giám định Bộ Công an đã kết luận xác phụ nữ trên là xác chị Lê Thị Thanh Huyền.

Cũng theo Thượng tá Võ Hồng Phương, trong 10 tháng qua, kể từ lúc xảy ra vụ án mạng tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, lãnh đạo công an Hà Nội đã chỉ đạo tập trung lực lượng, sử dụng mọi biện pháp, tìm bằng được xác nạn nhân để giải quyết vụ án một cách khách quan, đúng người, đúng tội và giải quyết vấn đề tâm linh.

"Đến 9 giờ ngày 18/7 vừa qua, người dân ở khu vực ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã vớt được một số xác chết trôi sông ở bến đò Vân Đức, sông Hồng, trong đó có một thi thể nghi là chị Huyền" - Thượng tá Phương cho biết.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc tìm thấy xác chị Huyền, vậy vụ án liên quan đến bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường của Thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ được xử lý giải quyết theo hướng nào, vụ việc chuyển biến ra sao, Thượng tá Võ Hồng Phương cho hay: Đến thời điểm hiện nay, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an mới tiến hành giám định ADN và đưa ra kết luận thi thể trôi sông ở bến đò Vân Đức, sông Hồng, chính là xác chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các giám định và sẽ sớm có kết luận.

Như báo Tin Tức đã đưa tin, sau một thời gian dài tìm kiếm, ngày 18/7, người dân ở khu vực ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã vớt được một số xác chết trôi sông ở bến đò Vân Đức, trong đó có một thi thể nghi là chị Huyền.

Bến đò này cách cầu Thanh Trì (nơi bác sỹ Tường ném xác nạn nhân) khoảng 3km dọc theo đường sông Hồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm, Công an Thành phố đã tập trung điều tra ban đầu, truy tìm, tổ chức pháp y, trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Đến tối 4/8, kết quả giám định ADN đã cho thấy, thi thể phụ nữ được tìm thấy chính là nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.


Hạnh Quỳnh

Giám định ADN xác nhận tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường
Giám định ADN xác nhận tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường

Theo kết quả giám định ADN, một trong số các thi thể được tìm thấy trên sông Hồng chính là chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN