Thanh Hóa tăng cường giúp dân vùng thiên tai ổn định đời sống, sản xuất

Ngày 21/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 50 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 1.800 bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch, 10.000 lít hóa chất sát trùng, 20.000 liều vắc - xin phòng bệnh lở mồm long móng… để phục vụ công tác xử lý môi trường sau bão.

Chú thích ảnh
Sau khi nước rút đã để lại một lượng bùn, rác thải, xác động vật gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước... tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ 1.200 tấn khoai tây, 300 tấn hạt giống ngô, 500 tấn lúa… nhằm khôi phục sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

Thanh Hóa cũng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp các công trình thủy lợi, đê điều, giao thông trong năm 2018 như: xử lý cấp bách 4 đoạn đê, kè bị sạt lở trên các tuyến sông Chu, sông Mã, sông Lèn và xử lý cấp bách 3 hồ chứa nước mất an toàn gồm liên hồ Xuân Lai (xã Hải Vân, huyện Như Thanh), hồ Bến Bằng (xã Cẩm Tân, huyện Cẩm Thủy) và hồ Hón Môn (xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân. Đồng thời, hỗ trợ khắc phục thiệt hại trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường tuần tra biên giới ở địa bàn tỉnh do bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng bão số 4, từ ngày 15 - 18/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa to, có nơi mưa rất to, đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản. Toàn tỉnh đã có 2 người chết và 1 người mất tích, 10 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 5.368 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, có gần 4.300 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, gần 13.500 con gia súc, gia cầm bị chết, 356 ha nuôi trồng thủy sản và 115 ha ao nuôi cá truyền thống bị tràn gây thiệt hại lớn cho người dân.

Bên cạnh đó, có hai đập dâng bị sạt lở, hư hỏng; 4.030m kênh mương bị sạt trôi, hư hỏng; 51 guồng nước bị cuốn trôi; 5 công trình thủy lợi khác bị hư hỏng; 495m đê bị sạt lở… Cùng với đó, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường tuần tra biên giới cũng bị sạt lở, hư hỏng với khối lượng 220.700m3; mặt đường, rãnh dọc bị hư hỏng, sa bồi với khối lượng 28.400 m3; 4 đường tràn và 1 cầu tràn bị hư hỏng; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 11 km.

Trong thời gian tới, Thanh Hóa tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung cao nhất để tìm kiếm người bị mất tích do mưa lũ cuốn trôi; tăng cường các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người dân vùng thiên tai, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Chính quyền địa phương cũng huy động tối đa nguồn lực để tu bổ, sửa chữa ngay những công trình khẩn cấp, khắc phục cơ bản các công trình hạ tầng bị hư hỏng, xử lý khẩn trương những nơi ách tắc giao thông.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Nỗ lực tìm kiếm người mất tích do mưa lũ tại Sơn La, Thanh Hóa
Nỗ lực tìm kiếm người mất tích do mưa lũ tại Sơn La, Thanh Hóa

Công điện số 38 ngày 15/8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ứng phó với bão số 4 và tập trung huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả do mưa, lũ, hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN