Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lớn

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, trong đêm 9/5, rạng sáng 10/5, mưa to đến rất to đã xảy ra tại địa bàn các huyện Võ Nhai, Định Hóa.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Lượng mưa đo được ở các xã Nghinh Tường, Phương Giao, Tràng Xá, Liên Minh, Thần Sa, Cúc Đường (huyện Võ Nhai) từ 47,6 - 139,4mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số cầu tràn và hoa màu của người dân tại các địa phương. Cụ thể, mưa lớn đã gây ngập 15 cầu tràn trên địa bàn các xã: Thần Sa, Cúc Đường, Phú Thượng, Tràng Xá và Phương Giao; sạt lở ta luy dương tại một số tuyến đường trên địa bàn các xã Liên Minh và Vũ Chấn; đổ tường rào của Trường Trung học cơ sở Phương Giao và một số hộ dân của xã Phương Giao, thị trấn Đình Cả. Về nông, lâm nghiệp, mưa lớn làm ngập úng 39 ha ngô, 25 ha lúa, 5 ha rau màu và thất thoát khoảng 5 tấn cá nuôi tăng gia của Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Tại huyện Định Hóa, mưa lớn và gió lốc đã xảy ra tại xã Lam Vỹ và xã Linh Thông gây sạt lở ta luy đường liên xã Lam Vỹ - Linh Thông đoạn Nà Ngầu (xóm Làng Cỏ) với chiều dài sạt lở ước tính 15m, khối lượng sạt lở khoảng 20m3. Ngoài ra, ta luy đường liên xóm đoạn Nà Kẹc (xóm Nà Làng) và đoạn Nà Mi (xóm Văn La1) cũng bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng 50m, khối lượng ước tính 45m3. Tại xã Liên Thông cũng bị sạt lở ta luy âm đường liên xóm với chiều dài 100m, khối lượng khoảng 60 m3. Một số diện tích cây trồng cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn. Ước tính, tổng thiệt hại tại hai huyện khoảng 250 triệu đồng.

Huyện Võ Nhai và Định Hóa đã bố trí lực lượng chức năng lập chốt bảo đảm an toàn giao thông qua tại các khu vực nguy hiểm, khu vực cầu tràn bị ngập, đồng thời khẩn trương chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp khắc phục hậu quả. Đến đầu giờ chiều 10/5, nhiều tuyến đường đã được thông xe trở lại.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 10 đến 11/5, các sông suối trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 3 - 4 m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, đô thị… Do vậy, các địa phương cần chủ động phương án để tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

Thu Hằng (TTXVN)
Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong dự báo thiên tai
Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong dự báo thiên tai

Ngày 25/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Hội nghị được kết nối tới 63 điểm cầu UBND tỉnh, thành phố và 701 điểm cầu quận, huyện trên cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN