Thiệt hại do thiên tai hơn 355 tỷ đồng, Phú Yên đề xuất sớm được hỗ trợ

Ngày 20/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai thông tin những thiệt hại tại địa phương và đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân.

Chú thích ảnh
Một chiếc tàu cá của ngư dân huyện Tuy An bị sóng đánh vỡ. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc giật mạnh từ ngày 30/3 đến ngày 2/4 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh. Trong đó, thiên tai đã làm 2 người chết và mất tích, 34 nhà ở bị sập, tốc mái, 131 ghe, thuyền bị sóng đánh chìm, 14.567/26.666 ha lúa Đông Xuân bị ngã, đổ do mưa lớn. Hệ thống đường giao thông huyện, xã bị sạt lở, cuốn trôi, với khối lượng 2.000 m3… Tổng thiệt hại do mưa lũ, gió lốc gây ra là trên 355 tỷ đồng.
 
Để sớm khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đề nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trước mắt hỗ trợ nông dân trong tỉnh 100 tấn lúa giống Đài Thơm 8 sản xuất vụ Hè Thu, 20 tấn Benkocid, 10 tấn Sodium chlorite 20% phòng chống dịch bệnh và khử trùng môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên cũng đề nghị  hỗ trợ kinh phí 250 tỷ đồng khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp, giúp ngư dân sửa chữa, đóng lại tàu, thuyền, nuôi trồng thủy sản, tái sản xuất.
 
Về lâu dài, tỉnh Phú Yên kiến nghị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai hỗ trợ nguồn kinh phí 350 tỷ đồng đầu tư các khu neo đậu tàu, thuyền tránh trú bão, như: Lạch Vạn Củi, xã An Ninh Tây, cửa Lễ Thịnh, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, đầu tư hai tuyến kè biển thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, chiều dài 300m và kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Lộ, huyện Đồng Xuân chiều dài tuyến kè 2.500m, dự án kiên cố tuyến bờ kè đầm Cù Mông thuộc các xã Xuân Cảnh, Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương, Ngân hàng Chính sách có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do thiên tai như khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất để tiếp tục đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, khôi phục sản xuất.

Phạm Cường (TTXVN)
Quảng Nam: Kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai
Quảng Nam: Kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 18/4, Ban Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả tiếp nhận và phân bổ tiền, hàng cứu trợ thiên tai các năm 2021, 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN