Theo số liệu của tỉnh, trước khi sắp xếp, Tuyên Quang có 3.802 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.805 đơn vị, giảm 1.997 đơn vị, tương đương 52,52%. Trong đó, 1.680 đơn vị đạt tiêu chuẩn theo quy định; 125 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn được giữ lại do đặc điểm địa lý, yêu cầu quốc phòng, an ninh hoặc yếu tố lịch sử, văn hóa.
Tại xã Bạch Xa, số thôn giảm từ 34 xuống còn 18. Đảng bộ xã đã thành lập 17 chi bộ thôn mới, giữ nguyên một chi bộ. Bí thư Chi bộ thôn Xít Xa Triệu Quý Chấp cho biết, chi bộ được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai thôn Xít Xa và Ngòi Lộc, hiện có 38 đảng viên. Số đảng viên và địa bàn phụ trách gần gấp đôi trước đây, đòi hỏi chi bộ điều chỉnh cách tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể hơn. Qua ba kỳ sinh hoạt, hoạt động của chi bộ từng bước ổn định.
Tại xã Phù Lưu, Chi bộ thôn Pác Cápn được thành lập từ hai chi bộ cũ, với 26 đảng viên. Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Quyết, ngay từ buổi sinh hoạt đầu tiên, chi bộ đã sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đảng viên cũng được bổ sung vào nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, gắn công tác xây dựng Đảng với tình hình thực tế của địa bàn.
Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức, một số nơi phải giải quyết những khác biệt về phong tục, tập quán giữa các cộng đồng dân cư. Tại xã Hùng Lợi, thôn Nà Lay được hình thành từ hai thôn Nà Tang và Lay. Chủ trương sáp nhập từng được đưa ra từ năm 2018 nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của người dân, một phần do khác biệt về phong tục và thành phần dân tộc. Nà Tang chủ yếu là đồng bào Mông, trong khi thôn Lay có người Dao, Tày, Nùng sinh sống.
Đầu năm 2026, cán bộ xã Hùng Lợi nhiều lần xuống địa bàn, phối hợp với người có uy tín, trưởng thôn gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và vận động người dân. Tên gọi Nà Lay được lựa chọn từ tên hai thôn cũ, giữ lại dấu ấn của cả hai cộng đồng sau sáp nhập.
Ở những địa bàn rộng, giao thông khó khăn, việc tổ chức hoạt động chi bộ cũng cần linh hoạt hơn. Tại thôn Sủng Thài, xã Thắng Mố, hai thôn Sủng Thài A và Sủng Thài B được sáp nhập thành một thôn với 166 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Bí thư Chi bộ Cháng Mí Lúa cho biết, chi bộ có 12 đảng viên, phải phân công đảng viên phụ trách từng cụm dân cư để tuyên truyền chủ trương, chính sách, nắm bắt tình hình và phản ánh các vấn đề phát sinh. Các nhóm Zalo, Facebook cũng được sử dụng để trao đổi thông tin với người dân.
Tại phường Minh Xuân, số tổ dân phố giảm từ 103 xuống còn 52 sau sắp xếp. Có 265 người được chỉ định tham gia cấp ủy của 52 chi bộ tổ dân phố, trong đó 95,5% dưới 65 tuổi, người trẻ nhất 26 tuổi. Việc bố trí nhân sự được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình và giải quyết công việc tại khu dân cư.
Cùng với kiện toàn tổ chức đảng, tỉnh đã bố trí hơn 5.200 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Tỷ lệ cán bộ có trình độ trung học phổ thông tăng từ khoảng 30% lên gần 75%. Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiếp tục được mở rộng.
Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra đối với các chi bộ là duy trì nền nếp sinh hoạt, phân công đảng viên phù hợp với địa bàn và xây dựng nghị quyết sát thực tế. Qua đó, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò trong vận động người dân, củng cố đoàn kết cộng đồng và giải quyết các công việc tại cơ sở.