Thả khỉ đuôi lợn và trăn gấm về môi trường tự nhiên

Ngày 25/3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (Bình Phước), cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm thả 2 con khỉ đuôi lợn và 1 con trăn gấm về môi trường tự nhiên.

Chú thích ảnh
Thả khỉ đuôi lợn và trăn gấm vào rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Ba động vật hoang dã trên đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận từ người dân, sau đó được chữa trị, theo dõi và nuôi dưỡng ở môi trường bán hoang dã.

Theo Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật, sau khi thả vào môi trường tự nhiên, đơn vị tiếp tục theo dõi quá trình thích nghi với điều kiện sống hoang dã tự nhiên của các con động vật này. Nếu chúng chưa thích nghi được với môi trường tự nhiên, đơn vị sẽ thu giữ lại để tiếp tục cứu hộ trước khi tái thả vào môi trường tự nhiên.

Chú thích ảnh
Khỉ đuôi lợn sau khi được thả vào rừng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Khỉ đuôi lợn chó tên khoa học là Macaca Leonia thuộc bộ linh trưởng  Primates; phân bố chủ yếu ở các khu rừng thuộc Nam và Đông Nam Á.

Khỉ đuôi lợn đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam năm 2000 và danh sách các loài cần được bảo vệ của ngành lâm nghiệp (Phụ lục IIB Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 22/4/2002 của Chính Phủ).

Trăn gấm tên khoa học là Python reticulatus được xếp vào danh lục CITES phụ lục II, thuộc nhóm IB, nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng, cần triệt để việc cấm săn bắt và mua bán trái phép.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Ngày động vật hoang dã thế giới 3/3: Nơi những cá thể gấu được về với tự nhiên
Ngày động vật hoang dã thế giới 3/3: Nơi những cá thể gấu được về với tự nhiên

Đứng trước lo ngại về các tác động tiêu cực từ việc nuôi nhốt và đối xử ngược đãi với gấu trên lãnh thổ Việt Nam, năm 2016, Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình được thành lập với mục đích cứu hộ và nuôi dưỡng các cá thể gấu, đưa chúng trở về với môi trường tự nhiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN