Tập trung chống hạn, Ninh Thuận không tổ chức Lễ hội Nho và Vang năm 2018

Ngày 11/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có văn bản số 99/TB – UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình ký, gửi các cơ quan Trung ương, địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo về việc không tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2018.

Chú thích ảnh
Nho và rượu vang - sản phẩm đặc trưng của Ninh Thuận. Ảnh: Xuân Anh/TTXVN

Giải thích lý do về việc không tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2018, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, theo dự báo trong những tháng tới, lượng mưa trên địa bàn tỉnh không nhiều, mực nước ở các hồ thủy lợi tiếp tục xuống thấp, khả năng xảy ra hạn hán trên diện rộng. Hiện nay và trong thời gian tới, tỉnh tập trung công tác ứng phó với tình hình hạn hán trên địa bàn, do vậy tỉnh không tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2018 và sẽ tổ chức vào năm 2019 khi có điều kiện thuận lợi.

Trước đó, tỉnh Ninh Thuận đã lên kế hoạch tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2018 từ ngày 5 - 11/10/2018. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động, nhằm giới thiệu sản phẩm đặc thù từ cây nho, tôn vinh những giá trị kinh tế của cây nho mang lại cho địa phương, làm rõ sự khác biệt mang tính đặc trưng của nho Ninh Thuận. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Ninh Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nguyễn Thành (TTXVN)
Một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển
Một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN