Tăng cường tàu xe dịp lễ Quốc khánh 2/9

Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp vận tải ở Hà Nội đã chuẩn bị xong kế hoạch tăng cường tàu xe phục vụ nhân dân đi lại trong dịp nghỉ lễ này.

Ông Nguyễn Văn Bính - Phó Tổng Giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cho biết, để phục vụ nhu cầu đi du lịch của hành khách trong dịp này, Công ty sẽ tăng thêm 4 đoàn tàu chạy vào ngày 1 và 4/9.

Theo đó, trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai, ngoài 5 đôi tàu đang chạy hiện nay, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm 2 đôi; tuyến Hà Nội – Vinh, tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm mỗi tuyến 1 đôi tàu. Ngoài việc lập thêm đoàn tàu, Công ty còn nối thêm từ 3 – 5 toa xe để tăng tối đa chiều dài các đoàn tàu hiện tại trên 3 tuyến đường sắt này.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Công ty Quản lý Bến xe Hà Nội cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại vào dịp 2/9, các đơn vị kinh doanh vận tải sẽ tăng cường các phương tiện và đưa ra phương án điều động, giải tỏa khách tại những ngày cao điểm đáp ứng nhu cầu vận tải vận chuyển hành khách. Công ty đã có kế hoạch bố trí gần 200 chuyến xe tăng cường, đồng thời phối hợp với các đơn vị đưa đủ số phương tiện và Tổng Công ty vận tải Hà Nội để thuê bổ sung một số phương tiện vận tải dự phòng phục vụ tăng cường giải tỏa khách tại chỗ.

Theo kế hoạch, lượng xe dự kiến tăng cường cho bến xe Giáp Bát là 80 xe, bến xe Mỹ Đình tăng 85 xe, bến xe Gia Lâm tăng 25 xe. Lượng hành khách tăng tập trung tại các tuyến đường có chiều dài khoảng dưới 300 km: Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ...

Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải hoạt động trên các tuyến có cự ly dưới 300km để tổ chức điều động phương tiện hoạt động theo biểu đồ hàng ngày và dự phòng một số phương tiện nhằm giải tỏa khách trong ngày cao điểm.

Uông Lam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN