Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: nhandan.vn
Tại hội nghị, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua của cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình hiện có và nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện, đưa ra cách làm mới, sáng tạo mang tính ổn định, lâu dài.
Song hành với đó, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ ý nghĩa của các phong trào thi đua; phối hợp với địa phương trên địa bàn đóng quân, chủ động đăng ký những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa; chấp hành nghiêm 12 điều kỷ luật khi tiếp xúc với nhân dân, tạo sự yêu thương, gắn bó trong lòng nhân dân.
Trung tướng Bùi Quốc Oai cũng yêu cầu gắn việc thực hiện các phong trào thi đua với nhiệm vụ công tác Cảnh sát biển, trọng tâm là nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển; thực hiện công tác dân vận như nâng cao hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc và hoạt động hành quân dã ngoại của đơn vị.
Thông tin tại Hội nghị cho thấy, trong giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị các cấp, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, toàn diện trong toàn lực lượng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong các kết quả đó là đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia giúp đỡ nhân dân “Xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với ban, ngành của các địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt trong phòng chống, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi).
Tổ chức 363 Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, 103 đợt công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, kết hợp thăm hỏi, tặng 37.072 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 11.406 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 620 đài radio cho chủ tàu cá, thuyền trưởng và máy trưởng; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 7.880 lượt nhân dân, ngư dân. Tổng số tiền cho các hoạt động trên 40,46 tỷ đồng...
Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu 58 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khi 18 tuổi hoặc học hết cấp 2 trên địa bàn đóng quân; phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miến phí cho 2.500 lượt đối tượng chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng 13 nhà đồng đội, 34 nhà tình nghĩa, 6 nhà Đại đoàn kết cho quân nhân của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Trung tướng Bùi Quốc Oai trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: nhandan.vn
Dịp này, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức trao thưởng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hai phong trào thi đua.