Sợ nước máy nhiễm dầu, người dân Linh Đàm chia nhau nước sạch từ xe téc

Mấy ngày gần đây nguồn nước máy có mùi khét lạ thường khiến người dân tại các tòa nhà KĐT Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) phải gọi xe téc cung cấp nước sạch theo hình thức dịch vụ.

Chú thích ảnh
Lo lắng nước đầu nguồn sông Đà nhiễm dầu thải, nhiều người dân phải chủ động mua nước sạch sinh hoạt. Do nước lọc đóng bình tại nhiều cửa hàng “cháy hàng” nên người dân tại các tòa nhà HH Linh Đàm đã chung nhau gọi xe téc chở nước sạch dịch vụ đến cung cấp cho bà con.
Chú thích ảnh
Đây là ngày thứ 2 cư dân tại tại KĐT Linh Đàm phải sinh hoạt nhờ nguồn nước này. Xe téc có dung tích 7 khối nước với giá 900.000 đồng/xe.
Chú thích ảnh
Trong khoảng thời gian từ 16 đến 18 giờ,  xe téc chở nước sạch đến sân các tòa nhà phục vụ bà con.
Chú thích ảnh
Người dân mang theo xô, bình nước lớn để lấy nước sạch sinh hoạt
Chú thích ảnh
Người dân chắt chiu từng giọt nước sạch từ xe téc.
Chú thích ảnh
Người dân phải xuống sân các toà nhà để vác nước sạch lên căn hộ.
Chú thích ảnh
Nguồn nước sạch của xe téc lấy từ Nhà máy nước Pháp Vân.
Chú thích ảnh
Mỗi người dân lấy về khoảng 20-30 lít nước, chỉ để phục vụ ăn uống và tắm giặt cho trẻ nhỏ, còn người lớn vẫn phải chấp nhận sử dụng nguồn nước máy có mùi khét.
Chú thích ảnh
Trong khi đợi các đơn vị chức năng công bố kết quả xét nghiệm nước sạch, người dân vẫn phải chấp nhận xếp hàng xách nước như thời bao cấp.

  

Lê Phú/ Báo Tin tức
Vụ nước Sông Đà có mùi khét: Khoanh vùng không để dầu tràn ra ngoài
Vụ nước Sông Đà có mùi khét: Khoanh vùng không để dầu tràn ra ngoài

Ngày 14/10, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà Nguyễn Văn Tốn khẳng định, nguồn nước cung cấp cho khách hàng đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN