Siêu bão Usagi sắp vào Trung Quốc, Philippines

Bão Usagi, một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2013, đang hướng về Philippines và Trung Quốc, có khả năng gió giật mạnh và mưa lớn.

Công tác chuẩn bị đối phó với bão Usagi tại Đài Loan hôm 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Với sức gió lên tới 205 km/h, cơn bão sẽ “gầm rú” giữa Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) trước khi vào vùng biển phía nam Trung Quốc. Lúc 13 giờ ngày 20/9 (giờ Việt Nam), cơn bão còn cách Đặc khu hành chính Hong Kong 1.120 km về phía đông nam và dự báo sẽ ập vào Hong Kong khoảng 19 giờ ngày 22/9. Trước đó, Usagi nhiều khả năng sẽ tràn qua mũi phía nam của Đài Loan sáng ngày 21/9.

Chính quyền Philippines đã sơ tán khoảng 240 người ở tỉnh phía bắc Tarlac, buộc tàu thuyền neo đậu trong cảng. Cảnh báo cấp 4 đã được phát đi trên cụm đảo Batanes ở cực bắc Philippines. Dự báo thiệt hại có thể sẽ rất nặng nề.

Tại Đài Loan, chính quyền đã triển khai hơn 1.600 binh sĩ đến những khu vực có nguy cơ cao bị lũ lụt và sạt lở đất, trong khi đó 2.400 quân nhân sẽ ở trong tình trạng trực chiến. Chính quyền Trung Quốc đại lục cũng phát cảnh báo vàng, mức cao thứ ba trong hệ thống cảnh báo bốn cấp, đồng thời thúc giục chính quyền các địa phương chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.



Minh Đức

Xuất hiện siêu bão giật cấp 17 gần Biển Đông
Xuất hiện siêu bão giật cấp 17 gần Biển Đông

Hiện nay có một cơn bão rất mạnh đang hoạt động ở phía Đông Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) và có tên quốc tế Usagi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN