Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động bình thường sau ca mắc COVID-19

Tối 6/2, ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường sau ca mắc COVID-19 là nhân viên sân bay.

Chú thích ảnh
Đông đảo hành khách đến làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, người được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 là nhân viên bốc xếp hành lý của Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (Viags) nên không ảnh hưởng đến việc vận hành sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Cường, ca mắc COVID-19 vừa phát hiện ở sân bay không phải là nhân viên của nhà khai thác cảng (ACV) mà là nhân viên bốc xếp hành lý, không tiếp xúc với nhân viên sân bay. Hiện sân bay vẫn hoạt động bình thường, bởi đã kích hoạt chế độ phòng dịch cao nhất từ thời điểm sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) bị tạm ngưng khai thác.

Trước đó, từ 30/1 đến trưa 5/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam lấy 5.900 mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ nhân viên sân bay. Tối cùng ngày, ngành y tế đã phát hiện mẫu xét nghiệm của anh L.T.A. (nam, 28 tuổi, sống tại chung cư Ehome 4, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. 5.899 mẫu xét nghiệm còn lại đều âm tính. Anh A. là nhân viên xếp hành lý, điều phối hàng trên máy bay, không tiếp xúc hành khách.

Chú thích ảnh
Hành khách mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang khi đến sân bay.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 6/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), hàng nghìn hành khách đã đến Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất để làm thủ tục về quê ăn Tết cùng gia đình. Các cửa ra vào, khu vực lấy vé và kiểm soát an ninh trong sân bay đông nghẹt người dân đứng xếp hàng dài.

Hầu hết hành khách khi đến sân bay đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19; một số người còn mặc áo bảo hộ để phòng, chống lây nhiễm khi đến nơi đông người.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách về quê ăn Tết
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt khách về quê ăn Tết

Ngày 6/2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại Ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), hàng nghìn hành khách đã ùn ùn đến làm thủ tục để về quê ăn Tết, đông hơn so với những ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN