Rộn ràng sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc

Những ngày này, không khí đón Tết Mậu Tuất 2018 đang rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành phố đến nông thôn; từ miền xuôi đến miền ngược.

Các điểm vui chơi công cộng, công viên... tại TP Hồ Chí Minh được trang trí nhiều đèn, hoa; các chợ hoa tấp nập khách tham quan, mua sắm tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.

Ngã sáu Công trường Dân Chủ, quận 3 và 10 được trang trí đẹp mắt. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Một góc ngã tư đường Hoàng Diệu với đường Lê Thạch, quận 4. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Công viên Tao Đàn được trang trí đẹp mắt phục vụ khách tham quan. Ảnh: Thanh Vũ /TTXVN

Đường Lê Duẩn, quận 1 được trang trí vô cùng lộng lẫy. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Khách tham quan chụp ảnh tại khu Diamond Plaza, quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Khách tham quan chụp ảnh tại vườn hoa cạnh Nhà thờ Đức Bà, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Các tuyến đường ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) những ngày này đang được trang hoàng cờ, hoa, đèn hoa rực rỡ sắc màu để chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018. Nhiều loài hoa, kiểng trong và ngoài tỉnh góp mặt ở chợ hoa xuân mang hương sắc mùa xuân tươi vui, rạo rực đón chào năm mới 2018 sum vầy, phấn khởi và hạnh phúc.

Nhiều tuyến phố ở thành phố Rạch Giá trang hoàng hoa, đèn hoa rực rỡ chào đón Tết. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Hoa kiểng bày bán ở chợ hoa xuân thành phố Rạch Giá. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Dịp Tết năm nay, hoa mai là loại cây cảnh chiếm ưu thế hơn hẳn so với các loại hoa khác được người mua Quảng Ngãi lựa chọn. Điểm mới hơn là các nhà vườn đã biết thay đổi dáng cho mai, từ thế “Thục nữ” chuyển dần sang thế bonsai, nhập về thêm mai Bát tiên tự nhiên dáng dù với giá bán dao động từ 1-5 triệu đồng/cây (mai bonsai loại nhỏ) và từ 30-50 triệu đồng/cây (mai dù) nhưng lượng khách mua vẫn đông.

Người dân lựa mua mai bonsai tại điểm bán Quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Người dân lựa mua mai bonsai tại điểm bán Quảng trường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Ngày 10/2, Hội hoa xuân và Chợ hoa Mậu Tuất của tỉnh Phú Yên chính thức khai mạc. Hội hoa xuân và Chợ hoa Tết thu hút 370 hộ là những người trồng và kinh doanh hoat Tết tham gia với khoảng 20.000 sản phẩm là những chậu hoa, cây cảnh, gỗ mỹ nghệ… Hoa Tết được bày bán trên các tuyến phố chính trung tâm thành phố Tuy Hòa với tổng chiều dài khoảng 2 cây số.


Hội hoa xuân và Chợ hoa Mậu Tuất của tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Mùa xuân là mùa đẹp nhất ở Mộc Châu. Cả vùng đất cao nguyên này của Sơn La được khoác lên mình màu trắng tinh khôi của hoa mơ, hoa mận và điểm chút hồng phai của hoa đào. Khắp các sườn đồi, lối mòn vào bản là một không gian rực rỡ những trang phục đầy màu sắc của đồng bào Mông, tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ em vui chơi dưới những tán hoa đào, hoa mận khoe hương sắc rực rỡ trong nắng ấm cao nguyên.Với khí hậu ôn đới, cao nguyên Mộc Châu đã và đang là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước.

Những em bé Mông chơi đùa dưới tán hoa mận trong thung lũng mận Nà Ka. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Mộc Châu có nhiều thung lũng mận. Khi mùa xuân đến, hoa mận bung nở trắng xóa giữa núi non trùng điệp - một nét đẹp riêng rất quyến rũ của cao nguyên Mộc Châu. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN


TTXVN/Báo Tin tức
Ngày 26 Tết, ùn tắc giao thông tại các bến xe tới ‘cửa ngõ’ ra vào Hà Nội bất kỳ lúc nào
Ngày 26 Tết, ùn tắc giao thông tại các bến xe tới ‘cửa ngõ’ ra vào Hà Nội bất kỳ lúc nào

Lãnh đạo các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm đều cho biết, hôm nay 26 Tết (ngày 11/2), việc ùn tắc sẽ diễn ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhất là trên các tuyến đường “cửa ngõ” ra vào Hà Nội, khi người dân càng lúc càng đổ ra các bến đón xe về quê nghỉ Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN