Hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 14/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp về “Giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2022-2025”; đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh với Trại giam Gia Trung và Trại giam Kim Sơn.

Chú thích ảnh
Thượng tá Đỗ Hải Quân - PhóTrưởng phòng PC10 Công an tỉnh Gia Lai đóng góp ý kiến vào quy chế phối hợp về “Giáo dục, cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, giai đoạn 2026-2030”. 

Giai đoạn 2022-2025, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Gia Trung, Trại giam Kim Sơn triển khai nhiều hoạt động giáo dục, cải tạo phạm nhân trẻ và chuẩn bị các điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng. Nội dung phối hợp tập trung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; tư vấn pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe; hướng nghiệp, dạy nghề và kết nối việc làm.

Trong giai đoạn này, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” và “Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương” được tổ chức 6 lần, thu hút hơn 1.200 lượt phạm nhân tham gia. Các chương trình “Hành trình của niềm tin” và “Hành trình niềm tin hướng thiện” được tổ chức 7 lần tại Trại giam Gia Trung và Trại giam Kim Sơn, trao 350 suất quà cho phạm nhân tiến bộ, có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác chuẩn bị tái hòa nhập được triển khai từ sớm. Trại giam Gia Trung tổ chức 273 lớp giáo dục công dân và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, với 3.822 buổi học, thu hút 4.839 lượt phạm nhân. Trại giam Kim Sơn tổ chức 24 lớp học tái hòa nhập; phối hợp cấp căn cước công dân cho 412 phạm nhân. Hai đơn vị cũng tổ chức tư vấn pháp lý, hướng dẫn thủ tục hành chính và phối hợp cấp căn cước công dân lưu động, giúp 732 phạm nhân hoàn thành thủ tục trước khi xuất trại.

Cùng với giáo dục, đào tạo nghề được xác định là giải pháp quan trọng giúp thanh niên sau khi chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống. Trại giam Gia Trung mở 18 lớp đào tạo nghề với 540 học viên, trong đó 432 người được cấp chứng chỉ nghề; Trại giam Kim Sơn tổ chức 14 lớp với 420 phạm nhân tham gia, 336 người được cấp chứng chỉ. Các đơn vị phối hợp tổ chức 8 buổi tư vấn hướng nghiệp, 6 phiên giao dịch việc làm lồng ghép, thu hút hơn 50 doanh nghiệp tham gia và giới thiệu trên 300 việc làm cho phạm nhân chuẩn bị ra trại.

Chú thích ảnh
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung, Trại giam Kim Sơn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. 

Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm với 8 đợt khám bệnh tổng quát, 4 đợt sàng lọc lao và HIV/AIDS, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 lượt phạm nhân; tổ chức 6 đợt tư vấn tâm lý nhóm và cá nhân, hỗ trợ hơn 400 phạm nhân có biểu hiện lo âu, trầm cảm.

Giai đoạn 2026-2030, các đơn vị tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Hội, tăng cường giáo dục cải tạo, tư vấn pháp lý, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên.

Chương trình đặt mục tiêu tăng số thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được hỗ trợ, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Theo chương trình mới, năm 2026 tổ chức “Hành trình của niềm tin” và khám, phát thuốc miễn phí cho phạm nhân; năm 2027 tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; năm 2028 tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và sơ kết; năm 2029 tổ chức Ngày hội “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”; năm 2030 tổng kết chương trình.

Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và Trại giam Gia Trung, Trại giam Kim Sơn đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo niềm tin, nghị lực cho phạm nhân trẻ; đồng thời hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Cần Thơ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng từ nguồn vốn chính sách
Cần Thơ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng từ nguồn vốn chính sách

Thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN