Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hải Phòng) hướng dẫn kỹ năng sử dụng các thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Hoạt động nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động phòng ngừa và tăng cường hiệu quả phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với các lực lượng tại cơ sở trong xử lý các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.
Tại buổi huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) đã truyền đạt cho và cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quản lý Cơ sở cai nghiện và hơn 400 học viên về những kiến thức, kỹ năng thiết yếu khi xử lý đám cháy ban đầu, kỹ năng sơ cứu người bị nạn, kỹ năng thoát nạn an toàn, sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ bản.
Phần thực binh được triển khai theo tình huống giả định: Khoảng 15 giờ 30 phút, khi học viên đang tập trung lao động trị liệu tại nhà xưởng của Phân khu quản lý học viên số 1, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thì xảy ra cháy tại nhà xưởng do chập điện. Khi xảy ra cháy có 1 cán bộ quản lý và khoảng 30 học viên đang lao động trị liệu. Ngọn lửa bùng phát, lan nhanh và tỏa ra nhiều khói độc do chất cháy là nhựa, thiết bị điện, bìa carton nguyên liệu phục vụ lao động trị liệu. Trong khu vực xảy ra cháy diễn biến phức tạp, khói độc bao trùm toàn bộ nhà xưởng gây cản trở công tác thoát nạn và đám cháy chưa được khống chế, có thể cháy lan ra khu nhà ở liền kế của học viên dẫn đến đám cháy lớn. Khi xảy ra cháy, do tâm lý hoảng loạn nên 3 học viên đang lao động trị liệu bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,cứu hộ thực hiện diễn tập chữa cháy tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Ngay sau khi phát hiện cháy, cán bộ quản lý học viên đã nhanh chóng tắt cầu dao điện toàn bộ nhà xưởng lao động trị liệu và cho sơ tán học viên ra khỏi nhà xưởng xảy ra cháy và các phòng học viên tiếp giáp với nhà xưởng. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu và báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ giải quyết tình huống.
Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và đưa người mắc kẹt ra nơi an toàn; đồng thời khống chế, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Học viên Đ.V.N đang điều trị tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 chia sẻ, sau khi được hướng dẫn và trực tiếp diễn tập đã giúp cho các học viên trau dồi thêm kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; biết được cách sơ cứu người bị nạn cũng như cách bảo vệ, sơ tán tài sản khi xảy ra cháy. Học viên bày tỏ, sau khi điều trị xong, tái hòa nhập cộng đồng thì những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn được học hôm nay sẽ hỗ trợ cho cuộc sống cũng công việc của mình.
Người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN
Trung tá Vũ Xuân Đông, Phó trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, buổi diễn tập được tổ chức nghiêm túc, sát thực tế, đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, thể hiện rõ năng lực hiệp đồng giữa lực lượng chuyên nghiệp và cơ sở. Thông qua buổi diễn tập, cán bộ, nhân viên và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở được củng cố kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức thoát nạn, cứu người khi có sự cố xảy ra.
Trung tá Vũ Xuân Đông cho biết thêm, ngay từ đầu năm, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đã xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị. Cơ sở cũng thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.
Buổi diễn tập cũng là dịp để lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đánh giá công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động tại cơ sở cai nghiện ma túy.
Hải Phòng hiện có 3 Cơ sở cai nghiện ma túy và có hàng trăm học viên đang được điều trị tại các cơ sở này.