Rộn ràng không khí Noel tại Cần Thơ

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Giáng sinh 2017 và chuẩn bị đón Tết Dương lịch Mậu Tuất 2018. Tại thành phố Cần Thơ, không khí Noel đã tràn ngập, rộn ràng khắp các phố phường, đặc biệt, tiết trời dịu mát bất ngờ nhờ Cần Thơ đón đợt không khí lạnh cuối năm càng làm cho lễ Giáng sinh đến gần với mọi người hơn.

Khung cảnh trang trí đón Giáng sinh ở Nhà thờ chính toà thành phố Cần Thơ. 

Những năm trở lại đây, Giáng sinh đối với người dân thành phố Cần Thơ không còn là ngày lễ riêng của người theo đạo Thiên Chúa mà đã trở thành ngày lễ của tất cả mọi người. Đêm Noel được đông đảo người dân háo hức đón chờ như ngày hội của tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình và những cảm xúc tốt đẹp của con người. Hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel cưỡi tuần lộc chở đầy quà đủ màu sắc xuất hiện khắp nơi, từ các nhà thờ, khu vui chơi giải trí đến từng ngôi nhà, ngõ xóm.

Tại khu vực trung tâm thành phố, trục đường 30 tháng 4 và Đại lộ Hòa Bình vừa được làm mới bằng hệ thống đèn trang trí kéo dài 9km, thu hút sự chú ý của cư dân địa phương và du khách khi xuống phố. Các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán cà phê, trung tâm thương mại cũng bố trí nhân viên đón chào khách và tặng quà cho thiếu nhi trong trang phục ông già Noel. 

Nhiều nhà hàng, khách sạn tổ chức các chương trình ca nhạc, văn nghệ chào mừng Noel phục vụ khách hàng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua sắm; một số nơi còn cung cấp dịch vụ ông già Noel giao hàng, giao quà đến tận nhà. Người dân dạo phố cũng không quên nán lại chụp những bức hình kỷ niệm cùng mô hình những chú người tuyết đáng yêu hay ngôi nhà phủ tuyết trắng đặc sắc dưới ánh đèn màu lung linh của phố phường. Tất cả như hòa quyện cùng người dân Cần Thơ chào đón một mùa Giáng sinh an lành.

Giáo dân Cần Thơ đến nhà thờ cầu nguyện một Giáng sinh và năm mới an lành. 

Tại các khu dân cư, không khí đón Giáng sinh cũng diễn ra không kém phần sôi động; nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi được tổ chức thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia, nhất là các bạn thanh, thiếu niên. Đặc biệt, các khu vực xóm đạo như khoác lên mình tấm áo mới lung linh bởi những giàn đèn trang trí đa màu sắc, các tiểu cảnh hang đá Giáng sinh với hình ảnh máng cỏ và Chúa Hài đồng, cây thông Noel, vòng lá mùa Vọng được xây dựng công phu, sinh động, ý nghĩa.

Tại các nhà thờ lớn như: Nhà thờ chính tòa Cần Thơ, Nhà thờ Giáo xứ Tham tướng, Đại Chủng viện Thánh Quý…nhiều người dân thành phố tìm đến để cảm nhận không khí đêm Giáng sinh với các nghi thức lễ Vọng, cầu nguyện và biểu diễn của ca đoàn. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện được các giáo hạt, giáo xứ tích cực tổ chức xuyên suốt mùa Giáng sinh nhằm mang lại niềm vui cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa... như một truyền thống tốt đẹp mỗi mùa Giáng sinh của đồng bào Công giáo thành phố.

Tiểu cảnh hang đá trang trí Giáng sinh tại một khu xóm đạo ở Cần Thơ. 

Chị Đỗ Anh Thư, ngụ quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) chia sẻ, tại khu vực chị đang sinh sống, không khí Giáng sinh không chỉ có ở nhà thờ hay những ngôi nhà của người theo đạo Thiên chúa mà hiển hiện trên khắp các nẻo đường, ngõ hẻm. Người dân ngoài việc bận rộn mua sắm vật dụng trang trí cây thông Noel và quà tặng cho người thân, bạn bè còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, con người như xích lại gần nhau hơn để cùng nhìn lại, chia sẻ khó khăn và chúc mừng thành công đạt được trong năm vừa qua.

Trong không khí mừng đón Giáng sinh 2017, đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều chuyến thăm, chúc mừng Giáng sinh đến các cơ sở Công giáo, Tin lành và đồng bào có đạo trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo thành phố ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ sở tôn giáo và đồng bào có đạo đối với sự phát triển chung của thành phố. Đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo hoạt động; lãnh đạo thành phố cũng mong muốn các vị chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Thăm và chúc mừng Đại lễ Giáng sinh đồng bào giáo dân Bạc Liêu
Thăm và chúc mừng Đại lễ Giáng sinh đồng bào giáo dân Bạc Liêu

Ngày 22/12, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, do bà Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Giáng sinh đồng bào giáo dân Bạc Liêu năm 2017 tại các Nhà thờ trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN