Quảng Ninh ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại

Để ứng phó với thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, có nơi nhiệt độ ở dưới 10 độ C, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét kịp thời cho người và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên môn tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống rét cho người, cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; thành lập ngay các đoàn công tác về từng thôn, bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở và người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét, đặc biệt là bảo vệ cây ăn quả, cây công nghiệp, rau, hoa... phục vụ Tết Nguyên đán, diện tích mạ mới gieo và đàn trâu, bò, thủy sản.

Thực hiện chỉ đạo trên, các địa phương trong tỉnh, nhất là ở các xã, huyện vùng núi cao, người dân đã chủ động gia cố, quây lại chuồng trại, dự trữ thức ăn, không thả rông gia súc… Nhờ đó thiệt hại do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại đã giảm đáng kể. Ở xã vùng cao Hà Lâu (huyện Tiên Yên), nếu như đợt rét đậm, rét hại năm 2016 có 5 con nghé bị chết thì năm nay, chính quyền và người dân trong xã đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống rét nên toàn bộ số trâu, bò gần 700 con đều mạnh khỏe, an toàn.

Bà Chu Thị Thu Thủy - Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Ninh cho biết: Chính quyền các địa phương đã tổ chức tập huấn đầy đủ phương pháp phòng chống rét cho các hộ dân. Nhiều nơi, chính quyền cùng cơ quan chức năng đã xuống tận cơ sở hướng dẫn, thực hành luôn tại chuồng trại theo cách thức “cầm tay, chỉ việc” về công tác phòng, chống dịch bệnh đói rét cho đàn vật nuôi; vận động nhân dân tu sửa chuồng nuôi, che bạt, dự trữ cây rơm cho gia súc, thu hoạch thủy sản đối với những ao nuôi đã đạt độ tuổi…

Một số nơi, để hỗ trợ các hộ dân phòng chống rét hiệu quả, chính quyền địa phương đã tiến hành phát bạt che cho bà con, chủ yếu là các hộ dân nghèo. Một số xã như Đông Hải, Điền Xá, Đông Ngũ (huyện Tiên Yên) đã bố trí xây khu chuồng trâu tập trung với kinh phí 300 triệu đồng để hỗ trợ cho nhân dân.


Đối với sức khỏe người dân, nhất là học sinh, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường, Phòng giáo dục của các địa phương chủ động hướng dẫn biện pháp phòng, chống rét cho học sinh; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc phải mặc đồng phục vào những ngày quá rét; không tổ chức các hoạt động ngoài trời khi rét đậm, rét hại. 

Các trường bán trú, trường phổ thông dân tộc nội trú phải tăng cường biện pháp giữ ấm, chăm sóc và phục vụ học sinh. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo việc phòng, chống rét cho người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh. Nơi chờ khám, các phòng khám bệnh, buồng điều trị người bệnh phải đảm bảo kín gió, có đủ chăn đệm, phương tiện đảm bảo cho người bệnh được giữ ấm trong thời gian khám và điều trị tại bệnh viện. Các cơ sở khám, chữa bệnh cần đảm bảo bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp do thời tiết rét lạnh hoặc thời tiết thay đổi bất thường gây ra...


Văn Đức (TTXVN)
Đắk Lắk 'khát' lao động thu hoạch hồ tiêu
Đắk Lắk 'khát' lao động thu hoạch hồ tiêu

Đắk Lắk đang bước vào vụ thu hoạch hồ tiêu nhưng các nhà vườn cho biết, năm nay, mặc dù giá nhân công tăng lên 200.000 đồng/lao động/ngày (tăng hơn so với vụ thu hoạch năm ngoái 50.000 đồng), bao luôn cơm trưa, ăn nhẹ giữa buổi nhưng vẫn khó khăn trong việc tìm lao động thuê để thu hái hồ tiêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN