Quảng Ngãi: Cứu ngư dân bị trôi dạt trên biển

Đến trưa 14/9, sức khỏe ngư dân Danh Việt, 21 tuổi, quê Kiên Giang đã dần ổn định sau hơn 3 ngày đêm trôi dạt trên biển.

Anh Danh Việt cho biết ngày 13/8, anh đi biển cùng với chủ tàu (hiện không nhớ rõ số hiệu và họ tên của chủ tàu) xuất bến tại Châu Thành, Kiên Giang, trên tàu có khoảng 28 lao động, hành nghề lưới kéo.

Vào khoảng 20 giờ ngày 10/9, tại vùng biển Đà Nẵng, trong lúc đi trên tàu, anh Việt bị trượt chân rơi xuống biển. Đến khoảng 22 giờ ngày 12/9, anh Việt được tàu cá Qng 22144 do ông Võ Kê, sinh năm 1963, ở Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi cứu vớt lên tàu. 

Ngay khi lên tàu, anh Việt được sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đến 21 giờ 30 phút ngày 13/9, tàu ông Kê chở ông Danh Việt về Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ trình báo.

Hiện sức khỏe của ngư dân Danh Việt đã ổn định và sáng 14/9, ngư dân Danh Việt đã liên lạc được với gia đình để thông báo về tình hình sức khỏe của mình. 

Các cán bộ, chiến sỹ Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ cùng bà con ngư dân cũng đã quyên góp ủng hộ anh Việt 5 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi) cũng hỗ trợ ngư dân Danh Việt 1 triệu đồng.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Lai dắt tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Ông Nguyễn Văn Lào, Chủ tịch UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) xác nhận, tàu cá QB 92400 TS cùng 9 ngư dân của xã Thanh Trạch bị hỏng máy và trôi dạt trên biển khơi nhiều giờ vừa được lực lượng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình lai dắt vào bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN