Quảng Bình: Xử lý thành công quả bom nặng hơn 2 tạ

Ngày 18/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa xử lý thành công một quả bom loại MK 82, nặng hơn 220kg do người dân phát hiện dưới lòng đất, tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Chú thích ảnh
Quả bom nặng hơn 220kg đang được lực lượng chức năng xử lý.
 

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 16/12, trong lúc đào đất để trồng cây tại rẫy của gia đình mình, ông Dương Đình Phương (ở tổ dân phố Phú Quý, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và người lái máy xúc được ông Phương thuê đào đất đã phát hiện một quả bom nằm ở độ sâu hơn 2m dưới lòng đất. Gia đình ông Phương dừng mọi hoạt động đào đất, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, Công an thị trấn Nông trường Việt Trung cùng dân quân địa phương phối hợp với gia đình ông Phương dựng hàng rào, biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử người canh gác, bảo vệ hiện trường. Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã kịp thời đến hiện trường để xử lý quả bom.

Đến chiều 17/12, lực lượng công binh đã đưa được quả bom lên khỏi mặt đất. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh, loại MK 82, do Mỹ sản xuất, có chiều dài 1,54m, nặng 227kg. Quả bom đã được lực lượng chức năng vận chuyển đến bãi tập kết an toàn, chờ hủy nổ.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Điểm nhấn hút du khách tại Đoàn Gia resort Phong Nha (Quảng Bình)
Điểm nhấn hút du khách tại Đoàn Gia resort Phong Nha (Quảng Bình)

Nhớ đến Quảng Bình người ta thường nhớ đến Phong Nha Kẻ Bàng, đồi cát Quang Phú, biển Nhật Lệ, Bãi đá nhẩy, Hang tám cô, mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp… Du khách đến với Quảng Bình giờ đây còn có một điểm để nhớ là Đoàn Gia resort Phong Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN