Quảng Bình: Thả 8 con vật quý hiếm về rừng

Ngày 16/3, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng xác nhận, đơn vị vừa hoàn thành việc thả 8 con thú quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên.

Thả 8 con thú quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN


Số động vật này bao gồm: 4 con cầy vòi hương (tên khoa học Paradoxurus hermaphroditus), 1 con khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides), 2 con rùa sa nhân (tên khoa học Pyxidea mouhotii) và 1 con khỉ mốc (tên khoa học Macaca asammensis).

Theo ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trước đó, thông qua việc tuyên truyền vận động, người dân địa phương đã tiến hành giao nộp lại cho Vườn 8 con vật quý hiếm mà họ đang bắt giữ và nuôi nhốt.

Sau khi tiếp nhận, 8 con vật đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng phục hồi sức khỏe, được kiểm dịch an toàn. Vì vậy, khi được thả lại rừng, 8 con thú quý hiếm đã nhanh chóng hòa nhập vào môi trường tự nhiên.

Cũng nhân dịp này, đoàn làm phim của Hãng Truyền hình Hoferichter and Jacobs (Đức) đã phối hợp với với các đơn vị chức năng tại đây thực hiện các cảnh quay nhằm quảng bá các giá trị tự nhiên và những nỗ lực trong cứu hộ, bảo tồn động vật rừng tại Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.


Trang Trang (TTXVN)

Khám phá du lịch đu dây tại Phong Nha - Kẻ Bàng
Khám phá du lịch đu dây tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 9/9, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đã tổ chức khai trương loại hình du lịch đu dây trên không (gọi tắt là zip-line) tại tuyến du lịch sông Chày - hang Tối thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN