Phú Thọ: Kiểm tra các vị trí trọng yếu, chủ động di dời dân cư

Để kịp thời ứng phó với bão số 3, ngày 21/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã có buổi kiểm tra việc chủ động phòng chống cơn bão số 3 tại Trạm bơm tiêu Sơn Tình, xã Phú Khê; khu vực dân cư bị úng ngập vùng Phương Xá, xã Cẩm Khê; vị trí xung yếu đê hữu ngòi Giành, xã Tiên Lương; Hồ Ao Châu, xã Hạ Hòa.

Chú thích ảnh
Hồi 16h ngày 21/7, tâm bão ở khoảng 20,9°N; 108,7°E, cách Quảng Ninh 100km, cách Hải Phòng 220km, cách Hưng Yên 240km, cách Ninh Bình 270km. Sức gió mạnh nhất cấp 9–10 (75–102km/h), giật cấp 12. Ảnh minh họa: kttv.gov.vn

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ; tăng cường cảnh báo tại các địa điểm xung yếu, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ cuốn, sạt lở. Tuyên truyền người dân chủ động phòng chống bão số 3; khi xảy ra mưa lũ không đi qua các ngầm tràn, điểm có nguy cơ sạt lở, lũ cuốn.

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành liên quan rà soát nghiên cứu, cân đối nguồn vốn đầu tư công để đầu tư dự án công trình thuỷ lợi, công trình phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn khi thiên tai xảy ra. Các cấp, các ngành theo dõi sát diễn biến của bão số 3, chủ động biện pháp phòng chống hiệu quả, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn đã đi kiểm tra thực tế việc chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại xã Cự Đồng và xã Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn cũ).

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phan Trọng Tấn chỉ đạo xã Cự Đồng, xã Thanh Sơn nói riêng và các xã khu vực miền núi nói chung, trước, trong và sau bão phải tăng cường kiểm tra, đặc biệt là ở các vị trí xung yếu, các điểm có khả năng sạt lở, các ngầm tràn, vùng trũng thấp hay bị ngập úng.

Cùng đó, kịp thời phát hiện các sự cố để có biện pháp xử lý kịp thời, chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; cắt cử người ứng trực tại các ngầm tràn, không để người dân và các phương tiện đi qua khi có mưa lũ, tuyệt đối không để thiệt hại về người.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương phải kiện toàn ban chỉ đạo, chủ động phòng chống mưa bão trên tinh thần 4 tại chỗ; rà soát phương tiện, thiết bị trên địa bàn để có thể trưng dụng được ngay khi thiên tai xảy ra; chuẩn bị tốt về lực lượng, đặc biệt là lực lượng của công an, quân đội, dân quân tự vệ và các lực lượng ở khu dân cư.

Cũng trong ngày 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn đã có buổi kiểm tra chuẩn bị ứng phó với bão số 3 tại cống tiêu Triệu Đề, điếm canh đê tại K10+840 đê hữu Phó Đáy (xã Sơn Đông); điểm giao cắt đường Tỉnh lộ 304 và kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên và việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên thuộc Dự án Quản lý ngập lụt Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Cống tiêu Triệu Đề là vị trí trọng điểm xung yếu đê điều thuộc phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu năm 2025 của tỉnh. Bởi thế, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát kỹ các điều kiện về nhân lực, vật tư, máy móc theo phương án đã được phê duyệt; tổ chức ứng trực đúng quy định, tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống thiên tai.

Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề, bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn Trung ương hỗ trợ trước ngày 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại đê hữu Phó Đáy và điểm giao cắt đường Tỉnh lộ 304, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chủ động huy động máy móc, phương tiện để tổ chức phá dỡ bờ bao phía thượng lưu cầu ngay trong chiều nay, bảo đảm thông thoáng dòng chảy, phục vụ hiệu quả cho hoạt động bơm tiêu trong bão số 3 và mùa mưa lũ năm 2025.

Qua kiểm tra việc vận hành Trạm bơm tiêu Ngũ Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn phối hợp kiểm tra, vận hành thử và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng tiêu úng khi có yêu cầu.

Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí vận hành bơm tiêu mùa lũ năm 2024 cho đơn vị vận hành; đồng thời xây dựng phương án bố trí kinh phí phục vụ bơm tiêu ngay trong bão số 3 này cũng như cả mùa mưa lũ năm 2025, bảo đảm không để gián đoạn hoạt động bơm tiêu phục vụ phòng, chống thiên tai.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 21 đến ngày 23/7 trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng phía Tây và Tây Nam 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)
Lãnh đạo Bộ Xây dựng trực tiếp kiểm tra phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng
Lãnh đạo Bộ Xây dựng trực tiếp kiểm tra phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng

Ngày 21/7, ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo phòng chống bão số 3 (Wipha) tại khu vực cảng biển Hải Phòng, một trong những địa bàn trọng điểm chịu ảnh hưởng của bão.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN