Phụ nữ Bắc Sơn làm theo lời Bác

Bắc Sơn là huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn, địa hình chủ yếu là núi đá vôi, tổng số dân 67.743 trong đó nữ chiếm 49,73%; gồm có 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông và một số ít dân tộc khác cùng chung sống.

Trong những năm qua, các tầng lớp phụ nữ Bắc Sơn luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, tích cực thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, học tập và công tác tốt, tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, vượt mọi khó khăn,đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình "No ấm, tiến bộ, hạnh phúc". Các phong trào thi đua đều được được gắn kết với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Phụ nữ Bắc Sơn luôn đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua trong lao động, sản xuất.

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn, Lưu Thị Nguyệt cho biết: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đến nay Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn toàn huyện đã thành lập được 35 tổ tiết kiệm với 1.548 hội viên tham gia với tổng số tiền tiết kiệm trên 600 triệu đồng. Ngay từ năm 2012 Ban chấp hành Hội Phụ nữ huyện đã thành lập được 1 tổ tiết kiệm gồm chủ tịch và phó chủ tịch phụ nữ 20 xã, thị trấn, cán bộ chuyên trách của Hội Phụ nữ huyện, đến nay đã gửi tiết kiệm được trên 25 triệu đồng. Từ số tiền tiết kiệm này các tổ đã cho chị em hội viên trong tổ có hoàn cảnh khó khăn vay với lãi suất ưu đãi là 0,65% để chị em tái đầu tư cho chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế gia đình.

Hưởng ứng phong trào “Phụ nữ thực hành tiết kiệm theo gương Bác” do hội cấp trên phát động. Hội Phụ nữ xã Quỳnh Sơn đã tuyên truyền đến hội viên về ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Sơn, Nông Thị Hoang Duyến tâm sự: Ban đầu, chị em cho rằng gia đình mình còn nghèo, tiền chưa đủ để chi tiêu lấy đâu ra tiền để tiết kiệm. Hội phụ nữ xã tích cực vận động với nhiều hình thức như; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, tọa đàm 8/3, ngày 20/10 trong các buổi  họp của thôn, trong các buổi giao lưu. 

Từ đó, chị em hiểu rõ hơn lợi ích của việc tiết kiệm. Khởi đầu, chỉ có 20 thành viên tham gia với số tiền 25 triệu đồng, qua một thời gian triển khai, chị em đã tích cực tham gia các hoạt động bằng nhiều hình thức để xây dựng quỹ. Đến nay  phong trào đã quy tụ được 43 thành viên tham gia với số tiền 43 triệu đồng, bước đầu  giúp đỡ cho các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi và giúp đỡ chị em những lúc ốm đau hoạn nạn khó khăn  trong cuộc sống và vay với lãi suất thấp để chị em phát triển kinh tế.

Đến nay trên địa bàn toàn xã đã xây dựng được  5/6 mô hình tiết kiệm với số tiền trên 100 triệu đồng, giúp đỡ được 10 chị có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để hỗ trợ sản xuất, xóa đói giảm nghèo. 

Theo Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn, Lưu Thị Nguyệt, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ  đã tự giác tiết kiệm thời gian, hội họp đúng giờ, sinh hoạt ngắn gọn súc tích nhưng đầy đủ nội dung; tham gia thực hành tiết kiệm bằng nhiều hình thức khác nhau như tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong gia đình, tiết kiệm điện nước, xây dựng quỹ tiết kiệm, vận động hội viên cho vay không lấy lãi được trên 45 triệu đồng tiền mặt cho 54 hội viên vay và 364 kg lợn giống, 70 con gà giống và 35.500 cây thuốc lá giống quy thành tiền là 35.690.000 đồng. 

Hội còn vận động hội viên tham gia giúp đỡ cho 61 hội viên nghèo gặp khó khăn, ngày công lao động trong ngày mùa được 3.009 công quy thành tiền 150.450.000 đồng. Chị em cho nhau mượn đất trồng thuốc lá, trồng ngô, lạc 9,2 ha; vận động hội viên tham gia giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn được 38.280.000 đồng, giúp 148 gia đình có việc hiếu được 1.864 vác củi  giá trị  gần 75 triệu đồng  và giúp được hơn 2.000 ngày công lao động trị giá hơn 100 triệu đồng.

Hội Phụ nữ các cấp đã duy trì phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Huyện điều hành với tổng số vốn trên 114 tỷ đồng cho 5.244 hộ vay. Các hộ được vay vốn đều tham gia tiết kiệm tại tổ vay vốn với số tiền tiết kiệm trên 1,2 tỷ đồng thông qua các đầu sổ. Phong trào quyên góp xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên nghèo làm chủ hộ; từ năm 2011 đến nay, mỗi năm Hội phụ nữ huyện đã thực hiện xây dựng 1 Mái ấm tình thương từ nguồn quỹ tiết kiệm quyên góp của hội viên.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, theo Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn, Lưu Thị Nguyệt Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện luôn chú trọng tuyên truyền giáo dục phổ biến các tầng lớp hội viên phụ nữ trong toàn huyện để nâng cao nhận thức trong việc học và làm theo Bác ngay từ những công việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, từ đó xây dựng các mô hình tiết kiệm ở một số cơ sở  có điều kiện về cơ sở vật chất, sau đó nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. 

Cùng với đó, các chi tổ hội phụ nữ tích cực triển khai thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giúp nhau về cây con, giống, giúp ngày công lao động trong ngày mùa… bằng những việc làm thiết thực cụ thể gần gũi trong cuộc sống đời thường nhưng có ích cho bản thân, gia đình, xã hội; chủ động phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ hội viên phụ nữ. Chị em phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội và tự khẳng định mình trong cuộc sống gia đình cũng như ngoài xã hội.

Bên cạnh đó các phong trào thi đua cũng được các cơ sở hội tổ chức triển khai sâu rộng với nội dung cụ thể, phù hợp với từng địa bàn tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực tại các chi tổ hội và các tầng lớp hội viên phụ nữ. Việc các hội viên thực hiện tốt các phong trào và 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội là nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Sơn thực hiện hiệu quả việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
Bài và ảnh: Thái Thuần
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN