Phía Bắc hửng nắng, phía Nam mưa rào trong ngày 4/4

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực miền Trung và miền Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi có dông. Chiều tối tại miền Nam có mưa rào và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết các khu vực trong ngày 4/4:

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 19- 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Miền Bắc hửng nắng sau nhiều ngày mây mù. Ảnh: TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 – 27 độ C. Phía Nam 29- 32 độ C.


Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Ngày đầu tuần 27/3: Bắc bộ ấm dần, hửng nắng
Ngày đầu tuần 27/3: Bắc bộ ấm dần, hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, đợt không khí lạnh cuối mùa đã khiến nền nhiệt miền Bắc giảm mạnh, nhiều nơi từ 10-15 độ. Tuy nhiên từ ngày 27/3, thời tiết sẽ ấm dần lên, trời hửng nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN