Những di sản văn hoá độc lạ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay – đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa du xuân này.

Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia tiêu biểu bậc nhất được trình diễn tại núi Bà Đen phải kể đến là múa trống Chhay dăm - bộ môn trình diễn đặc biệt quan trọng với người Khmer, đòi hỏi sự đồng điệu giữa các động tác vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ, với các âm thanh rộn rã của tiếng trống. Vào dịp Tết và dịp mùa bội thu, người Khmer nhờ tiếng trống này để ăn mừng tại các các phum, sóc.

Cùng với múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm cũng là một di sản văn hoá phi vật thể độc đáo của người Khmer. Theo truyền thống dân gian, nhạc cụ này sẽ mang đến may mắn cho đồng bào, và cũng là lời chúc tốt đẹp trong ngày đầu xuân năm mới.

Đặc biệt, đến miền đất hành hương núi Bà Đen dịp đầu năm, du khách không thể bỏ lỡ ẩm thực chay Tây Ninh được hình thành từ rất lâu đời, nơi người dân theo đạo Cao Đài có thói quen ăn thập chay (mỗi tháng 10 ngày). Bên cạnh ẩm thực chay, đỉnh núi Bà Đen còn có rất nhiều lựa chọn ẩm thực ngon “nhức nách” như phở, bánh canh, pizza, chè, kem Bà Đen và nhà hàng buffet đủ loại ẩm thực Âu - Á.

 

Khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm 2025
Khai mạc hội xuân núi Bà Đen năm 2025

Tối 1/2, tức Mùng 4 Tết Ất Tỵ, tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tổ chức khai mạc Hội xuân núi Bà Đen với chủ đề “Hương sắc Tây Ninh năm 2025”. Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN