Phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Ngày 4/3, tại huyện Bắc Yên, Tỉnh Đoàn Sơn La tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019 và hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh.

Chú thích ảnh
TĐoàn viên, thanh niên trồng 140 cây lát tại trục đường từ Quốc lộ 37.

Chương trình gồm nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng như phát động Cuộc thi ảnh “Sơn La, tình yêu và tuổi trẻ” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2019).

Tỉnh Đoàn Sơn La đã phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng 750 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; tặng học bổng cho 20 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng 300 cây xoài hỗ trợ 3 mô hình thanh niên làm kinh tế tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, một loạt các hoạt động sẽ được tổ chức như: tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Phiêng Ban; trồng 140 cây lát tại trục đường từ Quốc lộ 37 lên Nhà văn hóa bản Pu Nhi; đổ bê tông sân điểm trường Mầm non bản Pu Nhi; thu gom rác thải, đặt sọt rác, xây lò đốt rác tại bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban (huyện Bắc Yên).

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La Chá A Của đánh giá cao ý nghĩa của các chương trình, chiến dịch, hoạt động thanh niên xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Chá A Của đề nghị, thời gian tới, Tỉnh Đoàn Sơn La tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, đa dạng đồng hành cùng thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn tham mưu cơ chế, tạo môi trường thuận lợi để chăm lo cho các đối tượng thanh niên trên khắp địa bàn tỉnh, đặc biệt là thanh niên vùng biên giới, vùng khó khăn, nữ thanh niên như: giúp thanh niên có nghề nghiệp, việc làm ổn định, nâng cao thu nhập; được học tập để nâng cao trình độ học vấn và trình độ nghề nghiệp; đáp ứng nhu cầu về thông tin, hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, vui chơi, giải trí, nhu cầu được cống hiến… Các cấp bộ Đoàn, Hội phải thật sự là cầu nối, là người bạn của thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên được tiếp cận và thụ hưởng nhiều nhất những chính sách của Nhà nước và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La Vàng A Lả cho biết, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Năm 2019, Tỉnh Đoàn phấn đấu vận động và xây dựng ít nhất 20 nhà nhân ái, nhà bán trú, bếp ăn bán trú; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 6.000 người dân.

Chú thích ảnh
 Đoàn viên, thanh niên tham gia đổ bê tông sân điểm trường mầm non bản Pu Nhi, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên.

Các cơ sở Đoàn phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 29.000 đoàn viên, thanh niên, đào tạo, dạy nghề cho 3.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.500 đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở đoàn vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất 5.000 ý tưởng, sáng kiến; trồng mới và chăm sóc ít nhất 130.000 cây xanh; dư nợ ủy thác vốn vay cho thanh niên là 922.000 tỷ đồng; có 550 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo theo tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều (giảm từ 3% trở lên)...

Tin, ảnh: Diệp Anh (TTXVN)
Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 ở Quảng Bình
Khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 ở Quảng Bình

Ngày 3/3, tại thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Thanh niên xung phong C283 và phát động ra quân Tháng Thanh niên năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN