Phát hiện vụ phá rừng thông nội ô Đà Lạt

Chiều 26/5, UBND Phường 4, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phát hiện vụ phá rừng tại tiểu khu 157, thuộc rừng nội ô Đà Lạt (khoảnh rừng nằm phía sau Khu Du lịch Dinh 3, thành phố Đà Lạt).

Chú thích ảnh
Tại hiện trường nhiều cây thông ba lá đã bị cưa hạ nằm la liệt, nhựa thông còn tươi mới. 

Chiều cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp cùng Ban Lâm nghiệp Phường 4 thành phố Đà Lạt phát hiện ông Trần Ngọc Anh (sinh năm 1976, ngụ tại đường Ngô Thì Sỹ, Phường 4, Đà Lạt) có hành vi phá rừng trái phép gây thiệt hại trên 150 m2 đất rừng phòng hộ. UBND Phường 4 (Đà Lạt) đã lập biên bản xử phạt hành chính ­vì hành vi phá rừng trái phép.

Chú thích ảnh
Nhiều cây thông ba lá bị cưa hạ. 

Tại hiện trường, nhiều cây thông ba lá có đường kính từ 8-10 cm đã bị cưa hạ, nằm la liệt, nhựa thông còn tươi mới. Khu vực bị tác động nằm sát đường bê tông do dân tự làm xuyên qua rừng thông. Đây là khu vực những năm trước đã xảy ra tình trạng ken gốc, “đầu độc” bằng thuốc trừ cỏ và sử dụng máy múc để san gạt đất lâm nghiệp, lấy đất lâm nghiệp.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn   (TTXVN)
Lâm Đồng thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, truy quét khu vực có nguy cơ phá rừng
Lâm Đồng thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, truy quét khu vực có nguy cơ phá rừng

Trước tình trạng các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp có chiều hướng gia tăng trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương thực hiện đợt cao điểm ra quân kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ phá rừng để lấy gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép và kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN