Pháp trao huân chương Cành cọ Hàn lâm cho 2 cán bộ ở Huế

Chiều 3/3, tại thành phố Huế, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp tặng cho ông Nguyễn Nhiên, nguyên Trưởng phòng Đối ngoại Hợp tác thành phố Huế và ông Nguyễn Bảo Quốc, Giám đốc Viện Pháp tại Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Bertrand Lortholary đánh giá cao những đóng góp của các cá nhân nói trên, như là những người đầu tiên giúp Huế mở rộng mối quan hệ hợp tác với Pháp trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục; nhất là tiến tới việc hình thành và xây dựng được trung tâm Pháp - Việt tại Huế. 

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp cho ông Nguyễn Nhiên.


Ông Nguyễn Nhiên, thay mặt người được nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp cho biết, việc tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Huế làm cầu nối cho quan hệ Việt - Pháp phát triển.

Dấu ấn đáng ghi nhớ là Liên hoan văn hóa Việt - Pháp từ năm 1999, là tiền đề cho việc tổ chức thành công các kỳ Fesstival Huế sau này. Pháp cũng là đối tác chính trong suốt các kỳ Fesstival Huế đã tổ chức vừa qua...


Quốc Việt (TTXVN)
Hai cán bộ ngành giáo dục nhận huân chương Pháp

Ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam đã trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho bà Nguyễn Thanh Huyền, nguyên Vụ phó Vụ Quan hệ Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Nguyễn Hữu Đức, Giáo sư, Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN