'Nóng' ngày 7/8: Nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn cao; kỷ luật cán bộ do sai phạm tại Thủ Thiêm

Ngày 7/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, dư luận quan tâm đến thông tin nhiều cán bộ bị phê bình, kỷ luật vì liên quan đến sai phạm tại Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh); và hai đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, trước bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhân dân tiếp tục bình tĩnh, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch, huy động các nguồn lực cho công tác này, nhất là đối với thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam và một số địa phương khác.

Thủ tướng cũng đề nghị tập trung tuyên truyền, phổ cập thông tin nhiều hơn nữa đến người dân…, để người dân cảnh giác và có ý thức cao hơn trong phòng, chống dịch bệnh.

Nhắc lại tinh thần chống dịch quyết liệt, không được chủ quan lơ là, Thủ tướng nêu rõ, địa phương nào, bộ, ngành, cá nhân nào không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm.

Nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức cao, nhất là khoảng thời gian 2 tuần tới ở các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là ở Đà Nẵng, Quảng Nam và những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng chỉ rõ, yêu cầu này đòi hỏi quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp truy vết, xét nghiệm ngay, cách ly tập trung, dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đưa ra những yêu cầu quản lý, khai báo cách ly những người từ Đà Nẵng về phù hợp.

Thủ tướng lưu ý yêu cầu kiên trì giãn cách xã hội ở những ổ dịch một cách nghiêm túc, kịp thời theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 19 nhưng không đồng nghĩa với thực hiện đồng loạt giãn cách xã hội ở những địa phương, vùng chưa có dịch xảy ra để đảm bảo hoạt động tối thiểu, cần thiết, tránh đứt gãy nền kinh tế.

Đáng chú ý, Thủ tướng quán triệt tinh thần tập trung cao độ, phản ứng nhanh và hiệu quả; huy động tổng lực, phối kết hợp tốt, nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chống dịch; quyết tâm, kiềm chế, kiểm soát tốc độ lây nhiễm ở mức thấp nhất.

Thủ tướng yêu cầu các cơ sở y tế không được chủ quan để dịch bùng phát ở các bệnh viện, bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế.

Nhiều cán bộ bị phê bình, kỷ luật vì liên quan đến sai phạm tại Thủ Thiêm

Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với các cán bộ có liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, có 66 đảng viên có khuyết điểm và vi phạm bị phê bình và kỷ luật.

Chú thích ảnh
Ông Tất Thành Cang, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Công trình Lịch sử TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải bị phê bình vì liên quan đến sai phạm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Hoàng Tuyết

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện dự án này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm để có các hình thức phê bình và kỷ luật khi có liên quan đến vụ việc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cụ thể, các cán bộ TP Hồ Chí Minh có liên quan đến sai phạm tại Khu đô thị Thủ Thiêm như: bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Tất Thành Cang, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Công trình Lịch sử TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Ba người này là Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 và có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Tuy nhiên, do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất kết luận thực hiện hình thức phê bình.

Trong thông báo này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Tạ Quang Vinh, nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty xổ số kiến thiết thành phố, nguyên Trưởng ban Vật giá, Sở Tài chính.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng khiển trách ông Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 người gồm: ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; ông Nguyễn Lê Dũng, nguyên Trưởng và Phó ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quách Hồng Tuyến, nguyên Phó giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Văn Tám, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải và ông Đỗ Hữu Nam, Phó phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sáu người này có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất phê bình.

Ngoài các cán bộ nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phê bình 38 người do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp không phải đảng viên.

TP Hồ Chí Minh phát hiện hai đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 7/8, tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ và các địa phương về phòng, chống dịch COVID-19, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết: Công an TP đã phát hiện 2 đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Thành phố đã yêu cầu tiến hành điều tra, khởi tố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với những trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, sau khi tăng cường kiểm tra, Công an Thành phố đã phát hiện 123 người nhập cảnh trái phép, trong đó chủ yếu là người Trung Quốc. Những người này đã bị đưa về cách ly tập trung, các kết quả xét nghiệm đều là âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, công an TP Hồ Chí Minh cũng kiểm tra các trường hợp sản xuất, vận chuyển khẩu trang y tế, găng tay kháng khuẩn không hóa đơn chứng từ; phát hiện 12 vụ, thu giữ 222 thùng khẩu trang, 344.500 khẩu trang, hơn 2 triệu găng tay đã qua sử dụng nhưng tái chế để bán ra thị trường.

Cháy tàu chở khách du lịch trên biển Kiên Giang, 25 người thoát chết

Khoảng 9 giờ ngày 7/8, tàu chở khách du lịch câu cá trên vùng biển thành phố Hà Tiên (Kiên Giang), bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may được ứng cứu kịp thời nên không thương vong về người.

Chú thích ảnh
Tàu đưa khách du lịch đi câu cá trên biển bị bốc cháy. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Danh Chành Thi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn - một thành viên du lịch Hà Tiên -- Mê Kông, tàu du lịch mang số hiệu KG 23239 - HC 19 của Công ty đang chở khách du lịch tham quan câu cá trên vùng biển vòng cung Núi Đèn, thành phố Hà Tiên, khi di chuyển được khoảng 2 hải lý thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ buồng máy, sau đó lan nhanh ra toàn bộ tàu.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phối hợp cùng các lực lượng chức năng thành phố Hà Tiên nhanh chóng huy động lực lượng, trang thiết bị chữa cháy và gần 10 tàu ra ứng cứu.

Do khu vực này nước cạn nên các tàu lớn không thể tiếp cận được, các ca nô, tàu nhỏ được huy động ứng cứu và kịp thời đưa khách du lịch, các thuyền viên vào bờ an toàn. Lúc xảy ra cháy, trên tàu có 21 khách du lịch cùng 4 người là thuyền trưởng, máy trưởng và nhân viên phục vụ.

Sau khi được các lực lượng chức năng đưa hành khách vào bờ, đến gần 10 giờ 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên tàu du lịch chở khách bị cháy rụi hoàn toàn, ước thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

XC/Báo Tin tức
Các hãng hàng không cam kết hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bảo lưu vé
Các hãng hàng không cam kết hỗ trợ doanh nghiệp du lịch bảo lưu vé

Chiều 7/8, Tổng cục Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp “Tháo gỡ khó khăn cho ngành du lịch”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN