Những 'ngọn hải đăng' bản làng nơi biên cương

Với hơn 84% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; đội ngũ người có uy tín của tỉnh Lai Châu, đã phát huy được vai trò là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước, đi đầu trong các hoạt động tại địa phương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng quà cho các trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới năm 2026.

Điểm tựa của bản làng

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, là tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, nơi sinh sống của 20 dân tộc anh em, đội ngũ già làng, trưởng bản và người có uy tín có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu luôn quan tâm triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có uy tín,già làng, trưởng bản; tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn 11 xã biên giới của tỉnh có 269 trưởng bản và 269 người có uy tín, đang ngày đêm đóng góp công sức cho cộng đồng. Dù ở cương vị nào, người có uy tín đều phát huy tốt vai trò hạt nhân đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Không chỉ đơn thuần là người truyền đạt thông tin, những người có uy tín ở Lai Châu đã trở thành những "tuyên truyền viên tích cực", giúp bà con hiểu và làm theo pháp luật.

Tại xã Sin Suối Hồ, nhắc đến ông Hảng A Xà, bà con đều nể phục bởi sự tận tụy với công việc chung. Ông không chỉ tham gia vận động bà con không di cư tự do, không nghe theo kẻ xấu, mà còn là người đặt nền móng đưa bản Sin Suối Hồ trở thành điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu của cả nước.

Tại xã Tà Tổng, ông Sùng Cha Páo (bản Nậm Dính) là "trung tâm hòa giải" của bản, giúp giải quyết các vụ tranh chấp đất đai một cách thấu tình đạt lý, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Còn ông Giàng A Do (xã Tủa Sín Chải) đã kiên trì vận động đồng bào thực hiện nếp sống mới, từ bỏ các phong tục lạc hậu, hướng tới cuộc sống văn minh, nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, rất nhiều người có uy tín cũng đã "đứng mũi chịu sào", dám nghĩ dám làm để bà con học tập theo. Ông Giàng Phái Chính (xã Tà Tổng) đã vận động đồng bào thay đổi tập quán canh tác, chuyển từ du canh sang trồng lúa nước và chăn nuôi đại gia súc. Còn ông Vương Đức Kẻm (xã Khổng Lào) không chỉ phát triển kinh tế gia đình, mà còn sẵn sàng hỗ trợ con giống, kỹ thuật cho các hộ khó khăn trong bản, để cùng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Sự đóng góp của những người có uy tín đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới tại Lai Châu. Những mét đất hiến tặng để làm đường, những ngày công đóng góp xây dựng công trình công cộng... đều có dấu ấn vận động của người có uy tín như bà Trần Thị Đặm (xã Phong Thổ), ông Lầu A Dơ (xã Tà Tổng) với phong trào trồng cây thảo quả, mắc ca.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho các trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới năm 2026.

Giữ gìn "hồn cốt" dân tộc và an ninh biên giới

Lai Châu có đường biên giới dài hơn 265 km, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội là vô cùng quan trọng. Đội ngũ người có uy tín chính là "tai mắt" tin cậy của lực lượng biên phòng và công an. Những người như ông Lý Duy Xá (xã Sì Lở Lầu) hay ông Phùng Cáo Sênh (xã Mường Mô), đã tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", kịp thời tố giác tội phạm và hòa giải các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng".

Bên cạnh đó, họ còn là những "báu vật sống" lưu giữ bản sắc văn hóa. Từ tiếng khèn của người Mông đến những làn điệu dân ca của người Thái, người Dao... đều được những người có uy tín như ông Giàng A Phổng (xã Tủa Sín Chải) hay ông Vàng Văn Sủ (xã Phong Thổ) miệt mài truyền dạy cho thế hệ trẻ. Họ hiểu rằng, văn hóa còn thì dân tộc còn và đó chính là sợi dây gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền chặt nhất.

Theo ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hạ tầng kinh tế - xã hội ở một số địa bàn còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa còn cao; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

Trước yêu cầu phát triển mới, ông Tống Thanh Hải đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc; xác định việc phát huy vai trò của trưởng bản, của người có uy tín là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị.

Quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách; thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất khi họ gặp khó khăn. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, cung cấp thông tin thời sự, pháp luật, sách báo kịp thời để người có uy tín nâng cao nhận thức, từ đó thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở một cách chính xác và thuyết phục hơn tạo điều kiện để các đồng chí phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong cộng đồng.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tạo điều kiện để trưởng bản, người có uy tín tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. 

Đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện xuất sắc sứ mệnh của mình. Họ là những "điểm tựa" vững chắc, là những "ngọn hải đăng" dẫn lối cho bà con giữa bộn bề khó khăn của vùng cao. Với sự quan tâm sát sao của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lai Châu, tin rằng vai trò của người có uy tín sẽ tiếp tục được tỏa sáng, góp phần xây dựng một Lai Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh và bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 956 người có uy tín, trong đó nam có 911 người và nữ 45 người. Thành phần dân tộc cũng rất đa dạng với 20 dân tộc cùng sinh sống, có 4 dân tộc đặc biệt ít người là Cống, Mảng, Lự, Si La. Trong đó, dân tộc Thái 285 người, Mông 255 người, Kinh 82 người, Dao 136 người, Hà Nhì 49 người, Giáy 33 người, Khơ Mú 18 người, La Hủ 36 người, Mảng 18 người, Lào 16 người, Lự 15 người, Cống 4 người, Si La 3 người, Tày 3 người, Kháng 2 người, Cao Lan 1 người. 
Bài, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc
Người uy tín - điểm tựa của bản làng nơi biên giới
Người uy tín - điểm tựa của bản làng nơi biên giới

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 nhằm tôn vinh và tri ân trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới của tỉnh. Hoạt động thể hiện sự ghi nhận đối với những cá nhân đã và đang đóng góp quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN