Những điểm nhấn trong Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ 2014

Ngày 10/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cho biết, Với chủ đề “TP Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”- Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ ngày 28/1 đến ngày 3/2/2014 (tức từ 28 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).


Ngoài những khu vực về sách tổng hợp, sách điện tử, cà-phê sách, sách dành cho thiếu nhi năm nay lễ hội đường sách có khá nhiều điểm nhấn là điểm nhấn là các khu sách chuyên đề như: Khu vực Sách và văn hóa sẽ trưng bày, giới thiệu những sách về bản sắc dân tôc (54 dân tộc), phong tục tập quán, văn hóa hội nhập ngày nay, xã hội học tập, sách ứng xử của người dân đô thị… Trong đó, điểm nhấn là sách giới thiệu về Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, bộ môn nghệ thuật vừa được Unesco công nhận thuộc danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Khu vực này do Tổng Công ty CP Fahasa phụ trách.


Đặc biêt, để bổ sung cho chủ đề sách và văn hóa, lễ hội sách còn có khu vực trưng bày khoảng 80 bức ảnh, 10 đầu sách mới xuất bản về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Nhà xuất bản Tổng hợp phụ trách nhân kỉ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng với sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào những ngày cuối năm 2013.

Sở Thông tin và Truyền Thông TP Hồ Chí Minh họp báo công bố thông tin về Lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ 2014.


Với khu vực sách và tri thức sẽ giới thiệu các đầu sách về kinh tế, tinh thần doanh nghiệp, giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển xã hội bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển xanh. Đây là khu vực do Công ty CP sách Thái Hà phụ trách giới thiệu tới bạn đọc.


Trong khi đó, tại khu vực sách với chủ đề chủ quyền biên giới, hải đảo của đất nước sẽ tiếp tục giới thiệu, phát huy hình ảnh, tư liệu, bản đồ về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử” do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng và những cuốn sách viết về chủ quyền đất nước. Đồng thời, nhằm tuyên truyền sâu rộng về những hình ảnh của Nhà dàn DK1 trên biển Đông. Đây là khu vực do Sở Thông tin và Truyền thông cùng Thư viện Khoa học Tổng hợp phụ trách.


Với khu vực sách được nhiều người ưu thích sẽ do Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Nhà Nam, cùng Công ty CP Tiki phụ trách sẽ trưng bày các đầu sách được giải thưởng trong năm và sách do độc giả bình chọn theo các đối tượng, lĩnh vực như: thiếu nhi, tuổi trẻ, nhân vật nổi tiếng, văn hóa… Trong đó, tại khu vực sách dành cho thiếu nhi sẽ giới thiệu những bộ truyện tranh thiếu nhi như: Bác Hồ sống mãi; lịch sử Việt Nam với Thần đồng đất Việt…


Theo ban tổ chức, khu vực diễn ra lễ hội đường sách Tết Giáp Ngọ năm nay cũng sẽ được giới hạn là các tuyến đường Mạc Thị Bưởi- Nguyễn Huệ- Ngô Đức Kế, đây cũng là  khu vực gần đường hoa Nguyễn Huệ. Vì vậy, người dân thành phố có thể vừa tham quan, vui chơi tại đường hoa Nguyễn Huệ vừa có thể hòa mình vào  không gian sách trong dịp Xuân về, đồng thời cũng góp phần nâng cao văn hóa đọc cho mọi người.


Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN