Những ‘địa chỉ đỏ’ tri ân các chiến sỹ quên mình vì Tổ quốc

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày và Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) cùng nhiều di tích lịch sử trên cả nước, những ngày mùa thu lịch sử này, rất đông khách tới tham quan để tận mắt chứng kiến những hiện vật ghi dấu một giai đoạn lịch sử bi hùng, cùng những tấm lòng trung kiên của các chiến sĩ cách mạng.

Các hiện vật còn lưu giữ tại các di tích là minh chứng về sự hy sinh, chịu đựng gian khổ, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam, đồng thời là bản án tố cáo chế độ nhà tù man rợ, hà khắc của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trong thời kỳ đô hộ, chiếm đóng ở Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc để các thế hệ người Việt Nam hiểu sâu sắc về giá trị của độc lập, tự do.

Chú thích ảnh
Nhà tù Hỏa Lò được ví như “địa ngục trần gian” trong thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta.
Chú thích ảnh
Hiện vật tại Nhà Tù Hỏa Lò:  Máy chém của thực dân Pháp những năm trước 1945.
Chú thích ảnh
Cống ngầm tại Nhà tù Hoả Lò, nơi các chiến sỹ cách mạng vượt ngục vào đêm 24/12/1951.
Chú thích ảnh
Không gian tái hiện khu chuồng cọp giam cầm các chiến sĩ cách mạng tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Chú thích ảnh
Lá cờ Đảng trong nhà tù Phú Quốc được các chiến sĩ cách mạng cất giữ như báu vật. (Hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày).

 

Chú thích ảnh
Bút của các chiến sĩ cách mạng dùng viết trên cát để học văn hóa tại nhà tù Phú Quốc. (Hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày).
Chú thích ảnh
Sáo, đàn nhị của chiến sĩ cách mạng Đăng Trung Hiếu (Diễn Châu, Nghệ An) tự làm trong thời gian bị giặc giam giữ tại Phú Quốc. (Hiện vật tại Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày).

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
75 năm Quốc khánh 2/9: Khai trương phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Canada
75 năm Quốc khánh 2/9: Khai trương phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 28/8, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada, và đại diện cộng đồng người Việt từ các thành phố khác nhau đã trang trọng tổ chức lễ mít-tinh chào mừng 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN