TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020), UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để phục vụ người dân và du khách trong dịp này.

Chú thích ảnh
Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng cho các tác giải đoạt sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn II, năm 2015-2020 trong ngày 28/8.

Từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 1/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây là một trong phần lễ của hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2020).

UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức gặp mặt và chiêu đãi trọng thể các cơ quan Ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9…; tổ chức Lễ Khai mạc triển lãm Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020), Lễ Khánh thành Công viên Lam Sơn và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật khác tại các quận, huyện để phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 2/9 này.

Ngày 28/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao TP Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức trao 97 giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn II, năm 2015-2020.

Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố tại một số tuyến đường khu vực trung tâm thành phố như đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, phố đi bộ Nguyễn Huệ...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên
TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết, TP phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên. Để đạt được tỷ lệ này, TP Hồ Chí Minh cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giám sát, điều hành việc giải ngân vốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN