Nhóm trẻ mầm non nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Thanh Hóa đã xuất viện

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho biết: Trong sáng 25/12, nhóm trẻ cuối cùng của Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm, đã được gia đình đưa về nhà.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhi được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ngày 23/12. Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu bữa sáng và bữa trưa ngày 23/12, tại Trường Vườn Mặt Trời để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ra sự việc trên. Hiện các mẫu thức ăn lưu lại tại nhà trường và các mẫu xét nghiệm khác (tại bệnh viện) đã được gửi ra Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương (Bộ Y tế) để tìm nguyên nhân chính xác gây ra sự việc.

Theo ghi nhận từ phía Trường Vườn Mặt Trời, trong các ngày 24, 25/12, bếp nấu ăn bán trú của trường đã dừng hoạt động để đợi kết luận của cơ quan chức năng. Để hoạt động bán trú không bị gián đoạn, Trường Vườn Mặt Trời đã liên hệ với Trường Mầm non Happy Home (cũng đóng trên địa bàn phường Đông Vệ) đăng ký các suất ăn bán trú cho trẻ ở Trường Vườn Mặt Trời.

Bà Lê Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Happy Home cho biết: “Trong ngày 25/12, bếp ăn bán trú của trường đã nấu thêm 523 suất ăn cho trẻ ở Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời, ngày 24/12 nấu hơn 300 suất. Việc chế biến và nấu các suất ăn được nhà trường cũng như các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ để kiểm soát chất lượng, đảm bảo vệ sinh - an toàn thực phẩm”.

Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời hiện có 650 trẻ đang theo học.

Hoa Mai (TTXVN)
Còn 21 trẻ mầm non ở Thanh Hóa nghi bị ngộ độc đang được theo dõi tại bệnh viện
Còn 21 trẻ mầm non ở Thanh Hóa nghi bị ngộ độc đang được theo dõi tại bệnh viện

Liên quan đến sự việc có nhiều trẻ của Trường Mầm non Tư thục Vườn Mặt Trời (phường Đông Vệ - thành phố Thanh Hóa) phải nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm, ông Lê Đăng Khoa - Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: Tính đến 14 giờ ngày 24/12, có 21 cháu đang được theo dõi tại bệnh viện. Sức khỏe của các cháu đã ổn định, không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN