Nhiều việc làm ý nghĩa hỗ trợ đẩy lùi dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiều địa phương, đơn vị và tổ chức đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, những phần quà giúp người dân vượt qua khó khăn.

Chú thích ảnh
 Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH TMDV Thuỷ Bình và các hội từ thiện tổ chức tặng 300 phần quà cho người dân vùng phong toả tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

* Ngày 6/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp nhận 101 tấn lương thực (gồm gạo, miến, mì...) của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hoá hỗ trợ người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Số lương thực, thực phẩm này đã cập cảng Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, sau đó được vận chuyển bằng 5 xe container đến trao tặng cho người dân trong tỉnh.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi lời cám ơn chân thành trước những tình cảm, sự sẻ chia kịp thời của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khẳng định sẽ sử dụng, điều phối số lượng hàng hóa trên đúng mục đích, giúp người dân khó khăn sớm ổn định, vượt qua đại dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2021, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tiếp nhận gần 34 tấn hàng hóa từ tỉnh Quảng Trị gửi hỗ trợ.

Cũng trong ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH TMDV Thủy Bình và các hội từ thiện tổ chức tặng quà cho người dân trong vùng phong toả tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Với tinh thần tương thân tương ái "tất cả vì đồng bào thân yêu – đoàn kết vượt qua dịch bệnh", lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mong muốn sẻ chia khó khăn cùng bà con trong đại dịch. Theo đó, lực lượng vũ trang đã tặng 300 phần quà gồm rau, củ, quả, trứng, mì gói…

Cùng ngày, Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Điền cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào khó khăn trên địa bàn huyện với số tiền 70 triệu đồng.. Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bà Rịa hỗ trợ 100 phần quà trị giá hơn 30 triệu đồng. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Phú Mỹ trao tặng 250 phần quà cho người lao động khó khăn, thất nghiệp đang sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Tân Phước (thị xã Phú Mỹ)...

Từ tháng 6/2021 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương trong tỉnh đã tặng hàng ngàn phần quà đột xuất cho các trường hợp đặc biệt khó khăn; thực hiện "ATM gạo" nghĩa tình; "gian hàng 0 đồng" lưu động; chuyến xe nghĩa tình… Qua đó, hỗ trợ bà con trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay tổng số lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vận động ủng hộ được gồm: gần 448 tấn gạo và 101 tấn hàng mới tiếp nhận từ tỉnh Thanh Hóa; 5.802 thùng mì gói, 405,026 tấn rau, củ, quả các loại, 1.965 thùng nước suối, 6.342 hộp khẩu trang và các phương tiện khác... 

* Chiều 6/8, tại Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Tập đoàn SOVICO, HDBank và Vietjet Air hỗ trợ thành phố Cần Thơ 50.000 bộ kit xét nghiệm y tế, trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tập đoàn Sovico trao ủng hộ vật tư y tế trị giá 14 tỷ đồng cho thành phố Cần Thơ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chung tay góp sức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tập đoàn Sovico, HDBank và Vietjet Air dành cho Cần Thơ. Những đóng góp ý nghĩa sẽ giúp địa phương có thêm điều kiện để làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng như phục vụ, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân.

Trước đó, Tập đoàn SOVICO cũng đã hỗ trợ 5 máy thở cho Sở Y tế Cần Thơ và 2 xe cứu thương. Tổng trị giá hỗ trợ của tập đoàn đến hiện tại là 14 tỷ đồng.

Giám đốc ngân hàng HDBank Cần Thơ Nguyễn Hoàng Minh cho biết, dịp này, Tập đoàn Sovico trao tài trợ xe cứu thương, máy thở oxy và bộ kit xét nghiệm COVID-19 cho thành phố Cần Thơ với mong muốn địa phương có đầy đủ phương tiện, thiết bị hơn để phục vụ công tác phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân.

Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng tiếp nhận vật tư y tế từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc (YAMAHA) ở quận Ninh Kiều trao tặng 2.000 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.000 khẩu trang N95 với tổng trị giá 200 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã giao trực tiếp số vật tư y tế trên cho quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã nhận được số tiền ủng hộ phòng, chống COVID-19 trị giá 18 tỷ đồng; lượng hàng hóa, vật tư trang thiết bị trị giá gần 23 tỷ đồng.

Hoàng Nhị - Trung Kiên (TTXVN)
Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ TP Hồ Chí Minh
Hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ TP Hồ Chí Minh

Sáng 6/8, tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ trên địa bàn gồm: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan), phường 13, quận Bình Thạnh; Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (VIFON), phường 2, quận Tân Bình; Công ty TNHH TikiNow Smart Logistics (TIKI), phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN