Nhiều túi quà an sinh đang đến với người dân TP Hồ Chí Minh

Những túi quà an sinh cùng một khoản tiền mặt đầu tiên trong gói hỗ trợ đợt 2 của TP Hồ Chí Minh đang được các quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai trao tận tay người dân.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ quân đội cùng cán bộ Phường 3, quận Tân Bình đi trao quà an sinh cho người dân trong ngày 29/8.

Ngày 29/8, gần 80 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phường 3, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã nhận được những túi quà an sinh đầu tiên, cùng khoản tiền hỗ trợ dịch bệnh của TP Hồ Chí Minh, do cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam Phường 3 và các chiến sĩ Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, mang đến tận tay người dân.

Ông Lê Viết Trường, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Phường 3, Quận Tân Bình cho biết, phường mới được phân bổ 500 túi quà an sinh, cùng 500 phần tiền mặt (gói hỗ trợ an sinh của TP Hồ Chí Minh) để trao cho 500 người dân đang ở trọ tại địa bàn gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Cán bộ Mặt trận và bộ đội tại TP Hồ Chí Minh đang đến tận nhà trao quà an sinh cho người dân. 

“Hôm nay, chúng tôi bắt đầu đi trao gần 80 phần quà và tiền hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó gồm một phần quà trị giá 300.000 đồng và 1,2 triệu đồng tiền mặt cho người dân trên địa bàn Khu phố 1 của phường. Đây là những hộ khó khăn được hưởng gói an sinh xã hội khẩn cấp mà UBND TP Hồ Chí Minh mới quyết định hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch này. Ngoài ra, từ khi dịch bệnh lần thứ tư bùng phát, phường cũng đã hỗ trợ, chăm lo cho khoảng 1.000 người dân đang đi thuê trọ với các phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm ở trong nhà phòng dịch”, ông Lê Viết Trường nói.

Đại uý Trần Văn Tuấn (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) cho biết, lúc nhận nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong mùa dịch, anh và đồng đội đều coi đây là việc làm quan trọng và phải làm tốt mới giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả. Vì vậy, mỗi lần hỗ trợ được một người dân, thấy bà con vui mừng và cảm ơn, anh và đồng đội lại có thêm nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ. 

“Công việc hỗ trợ người dân là nhiệm vụ khá mới. Hiện chúng tôi phải xé nhỏ quân số để thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trước kia mỗi khi làm nhiệm vụ, chúng tôi hay làm việc tập thể cả đội, cả nhóm, hiện nay đi hỗ trợ dân chúng tôi càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân để hỗ trợ tốt nhất cho địa bàn trong công tác chăm lo, an sinh cho người dân", Đại úy Trần Văn Tuấn tâm sự.

Cũng theo Đại uý Trần Văn Tuấn, lúc mới đi trao quà an sinh hay rau củ quả, thực phẩm cho dân cũng gặp nhiều khó khăn như: Địa bàn có nhiều hẻm rất nhỏ, địa chỉ khó tìm, chưa kể thời tiết thành phố đang vào mùa nắng, mưa thất thường nên gây cản trở cho việc thực hiện nhiệm vụ hơn.

"Còn nhớ có lần đi trao quà tới nhà dân thì trời đã tối khuya, ngoài trời thì mưa, nhưng khi nhận được túi thực phẩm tôi thấy người dân rất cảm động, vui mừng. Trong ánh mắt họ ánh lên sự tin tưởng, cảm động khi nhận thực phẩm từ bộ đội, cán bộ địa bàn… Đó cũng chính là động lực, niềm vui để chúng tôi khắc phục khó khăn và hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất", Đại uý Trần Văn Tuấn cho biết thêm.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh trao quà an sinh cho người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Trụ sở UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức là nơi tập hợp quà an sinh mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phân bổ về, để cán bộ địa bàn đi trao cho người dân. 
Chú thích ảnh
Những phần quà là nhu yếu phẩm được cán bộ Mặt trận và lực lượng quân đội vận chuyển lên xe chuẩn bị đi trao cho người dân. 
Chú thích ảnh
Tại Phường 3, quận Tân Bình đang có sự hỗ trợ của các chiến sĩ trẻ của Sư đoàn 309, Quân đoàn 4.
Chú thích ảnh
Tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, cán bộ địa bàn và bộ đội đi từng ngõ, gõ từng nhà để trao quà an sinh và tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp cho người dân trong mùa dịch. 
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh chuẩn bị 2 triệu túi an sinh để chăm lo cho người dân trong mùa dịch. Hiện nay, hàng ngàn túi quà an sinh đang được đưa đến tận tay người dân. 
Chú thích ảnh
Tại Phường 3, quận Tân Bình có khoảng 500 hộ dân nhận được túi an sinh và gói hỗ trợ của UBND TP Hồ Chí Minh trong dịp này. 
Chú thích ảnh
Các khu vực phong tỏa, cách ly được chính quyền các địa phương xuống tận nơi trao quà an sinh và tiền mặt 1,2 triệu đồng hỗ trợ trong mùa dịch. 
Chú thích ảnh
Bất kể trời mưa hay nắng nóng, các chiến sĩ vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trao quà an sinh cho người dân. 
Chú thích ảnh
Nhiệm vụ khi về địa bàn của lực lượng quân đội là hỗ trợ việc an sinh cho người dân.
Chú thích ảnh
 Đại uý Trần Văn Tuấn (Sư đoàn 309, Quân đoàn 4) cho biết, lúc nhận nhiệm vụ hỗ trợ người dân trong mùa dịch, anh và đồng đội đều coi đây là việc làm quan trọng và phải làm tốt để giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch hiệu quả.
Chú thích ảnh

 

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: 700 tình nguyện viên làm shipper chuyển các gói an sinh đến người dân
TP Hồ Chí Minh: 700 tình nguyện viên làm shipper chuyển các gói an sinh đến người dân

Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã huy động 700 tình nguyện viên để thành lập đội vận chuyển (shipper) tình nguyện, tham gia vận chuyển gói an sinh đến cho từng hộ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN