TP Hồ Chí Minh: 700 tình nguyện viên làm shipper chuyển các gói an sinh đến người dân

Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã huy động 700 tình nguyện viên để thành lập đội vận chuyển (shipper) tình nguyện, tham gia vận chuyển gói an sinh đến cho từng hộ dân.

Ngày 26/8, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã ra mắt “Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hóa đến người dân gặp khó khăn” (gọi tắt là đội shipper tình nguyện) dưới hình thức trực tuyến.

Chú thích ảnh
Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt "Đội hình tình nguyện viên hỗ trợ tiếp nhận và phân phối hàng hóa đến người dân gặp khó khăn" dưới hình thức trực tuyến tới các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong ngày 26/8.

Theo đó, đội shipper tình nguyện có 700 thành viên; mỗi phường, thị trấn có tối thiểu 2 shipper tình nguyện, mỗi xã có 3 shipper tình nguyện sẽ tham gia vận chuyển các gói an sinh đến từng hộ dân.

Các thành viên của đội shipper tình nguyện đã được tiêm vaccine, cấp đồng phục nhận diện, dụng cụ bảo hộ phòng dịch, giấy đi đường; được tập huấn kỹ năng vận chuyển và giao hàng theo địa bàn; được phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại 500.000 đồng/người/tháng. Hàng tháng, mỗi thành viên được hỗ trợ công tác phí khoảng 3 triệu đồng/người, được cung cấp suất ăn trưa và tối…

Nhiệm vụ chính của đội hình shipper tình nguyện bao gồm các công việc như: vận chuyển lương thực, thực phẩm từ Tổ an sinh các phường, xã, thị trấn đến các hộ dân trên địa bàn theo sự phân công của Tổ trưởng an sinh xã hội; nắm, phản ánh kịp thời với Tổ an sinh xã hội phường, xã, thị trấn về tình hình đời sống của công nhân, người lao động và các hộ khó khăn khi đến trao quà tại địa bàn dân cư…

Chú thích ảnh
Lực lượng quân đội đang giúp dân trong mùa dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Các thành viên đội shipper tình nguyện chịu sự quản lý, phân công nhiệm vụ trực tiếp của Tổ trưởng Tổ an sinh các phường, xã, thị trấn; định kỳ vào lúc 10 giờ sáng thứ sáu hằng tuần, Tổ trưởng Tổ An sinh các phường, xã, thị trấn thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ của các shipper về Ban Dân vận Thành ủy (thông qua các chuyên viên phụ trách các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tổng hợp). 

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận và trân trọng cảm ơn tinh thần của các tình nguyện viên khi tham gia cùng Thành phố chăm lo cho người dân khó khăn. 

Chia sẻ, động viên đội ngũ shipper tình nguyện, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trân trọng cảm ơn tinh thần tình nguyện của các tình nguyện viên khi tích cực hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong việc vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men đến các hộ dân có nhu cầu trên địa bàn.

"Hơn lúc nào hết, những người dân khó khăn đang cần sự chia sẻ tình nguyện, xung kích của các tình nguyện viên, Thành phố ghi nhận và rất cám ơn các tình nguyện viên. Mong là chúng ta luôn giữ lửa, giữ bầu nhiệt huyết, để giúp cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố đạt hiệu quả và chiến thắng được đại dịch này", bà Tô Thị Bích Châu cho biết.

Sau buổi lễ ra mắt, các thành viên đội hình shipper tình nguyện đã tỏa về các địa phương để tiếp nhận các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân. 

Tính đến nay, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã vận động được trên 1.861.000 túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…), đã chuyển 492.076 phần quà về các địa phương để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, từ đây đến ngày 6/9 dự kiến sẽ chuyển hết phần còn lại.

TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh. 

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh các shipper tình nguyện mang quà đến tặng cho người dân: 

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu trao áo nhận diện đội shipper tình nguyện của Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Chú thích ảnh
Các bạn trẻ hăng hái đăng kí tham gia đội shipper tình nguyện của Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Đội shipper tình nguyện của Trung tâm an sinh đều được tiêm vaccine đầy đủ và thông thuộc các tuyến đường của thành phố để giao quà an sinh nhanh nhất đến cho người dân. 
Chú thích ảnh
Mỗi gói quà an sinh trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và thực phẩm...
Chú thích ảnh
Ngay sau lễ ra mắt, đội shipper tình nguyện đã tỏa đi các quận, huyện để trao quà cho người dân. 
Chú thích ảnh
Người dân có hoàn cảnh khó khăn đã nhận quà an sinh từ Mặt trận các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. 
Chú thích ảnh
Hiện nay, MTTQ Việt Nam các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang tích cực chăm lo cho người dân không đủ điều kiện nhận gói an sinh của TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Nhiều cán bộ Mặt trận tại các quận, huyện cũng trở thành lực lượng khuân vác chủ lực khi chăm lo cho người dân.
Chú thích ảnh

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN