Nhiều địa phương Nam Bộ tổ chức chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer

Ngày 11/4, nhiều địa phương Nam Bộ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu tại chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Bạc Liêu

Tại Bạc Liêu, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc Khmer, các hộ nghèo và chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer.

Đoàn đã chúc Tết Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, tặng quà Hòa Thượng Lý Sa Mouth cùng Hòa thượng Hữu Hinh, Ủy viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; những người có nhiều đóng góp cho Phật giáo Nam tông Khmer và khối đại đoàn kết dân tộc, tại Chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung thông tin về tình hình phát triển của đất nước, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Phật giáo Nam tông Khmer tỉnh Bạc Liêu; đồng thời, mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy vai trò, hướng dẫn đồng bào Phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tặng quà cho chùa Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đến thăm, chúc Tết Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trao quà cho 70 vị là người có uy tín dân tộc Khmer cùng 50 hộ Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Hòa thượng Hữu Hinh, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định, các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo dục chư tăng, phật tử nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bạc Liêu hiện có trên 20 dân tộc thiểu số, trong đó, đồng bào dân tộc Khmer chiếm số lượng đông nhất, với trên 75 nghìn người, tương đương 8,1% tổng dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào Khmer theo hướng toàn diện trên các lĩnh vực. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được quan tâm, triển khai đồng bộ, đạt nhiều hiệu quả; cơ sở hạ tầng vùng dân tộc thiểu số từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm đáng kể, chỉ còn 258 hộ, chiếm 1,39% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer

Chú thích ảnh
Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp mặt Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị, các ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào dân tộc Khmer gắn với phát triển du lịch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; chủ động trong công tác giảm nghèo, nâng cao dân trí, tạo việc làm ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer. Các ngành, địa phương phát huy vai trò của người có uy tín, các vị chức sắc trong đồng bào dân tộc Khmer tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch về vấn đề dân tộc và tôn giáo.

UBND tỉnh đề nghị cán bộ đảng viên, công chức, viên chức là đồng bào dân tộc Khmer khắc phục khó khăn, ra sức học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tặng quà cho các vị sư sãi đại diện 15 chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Hậu Giang hiện có hơn 6.700 hộ dân tộc Khmer, với gần 26.000 người, chiếm 3,5% dân số của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang cho biết: Năm nay, bà con Khmer địa phương vui mừng đón Tết vì vụ mùa được mùa, được giá. Nhiều ngôi chùa được sửa sang, xây dựng khang trang, trở thành nơi sinh hoạt tôn giáo, văn hóa và là trung tâm gắn kết cộng đồng, đúng như câu ca dao quen thuộc “mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông”. Song song với các hoạt động lễ hội, công tác giáo dục văn hóa trong cộng đồng cũng được các cấp chính quyền quan tâm. Đây là minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer nói riêng và các dân tộc thiểu số nói chung; đồng thời, khẳng định tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc luôn bền chặt, gắn bó.

Mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Cần Thơ

Tại buổi họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào Khmer Cần Thơ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Ngọc Điệp ân cần gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và đồng bào dân tộc Khmer.

Chú thích ảnh
Lãnh đạp TP Cần Thơ tặng quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Thông tin về những thành tựu của thành phố trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, kết quả đó có được là nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer thành phố.

Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng, quý chức sắc, chức việc và đồng bào dân tộc Khmer trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa tốt đẹp, khối đại đoàn kết dân tộc, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, ra sức thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và bền vững.

Chú thích ảnh
Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ cho biết hết sức vui mừng và chân thành cám ơn sự quan tâm chăm lo của các ban ngành, lãnh đạo với đồng bào dân tộc Khmer, đặc biệt trong việc phát huy, gìn giữ tiếng nói, chữ viết, phong tục tập quán, lễ nghi, nét đặc sắc văn hóa của dân tộc Khmer thời gian qua. Điển hình như nhiều năm qua, thành phố đã tổ chức Tết Quân- Dân nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây; trùng tu, xây dựng khang trang các hạng mục công trình trọng điểm tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer…

Theo ông Lê Trung Kiên, Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ, nhân dịp lễ trọng đại của đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng và trao tặng 1.838 phần quà, với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ đất ở cho 4 hộ nghèo dân tộc Khmer; hỗ trợ xây mới 36 căn nhà cho đồng bào, với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn cho 557 hộ dân tộc Khmer, với tổng vốn vay trên 17,9 tỷ đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thông qua việc thực hiện tốt các chính sách dân tộc đã góp phần nâng cao đời sống, tinh thần đồng bào. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Hiện nay, thành phố chỉ còn 29 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 0,29% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số.

Tuấn Kiệt - Nguyễn Hằng - Ngọc Thiện (TTXVN)
Gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết quân - dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN