Nhân rộng các mô hình nhân đạo tiêu biểu

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", nhân rộng các mô hình nhân đạo tiêu biểu tại các địa phương.

Hội Chữ Thập đỏ các tỉnh, thành phố Tây Nam sông Hậu (Cụm thi đua số 9) tiếp tục phát huy làm tốt công tác xã hội nhân đạo; trong đó đẩy mạnh Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", nhân rộng các mô hình nhân đạo tiêu biểu tại các địa phương gắn với vận động quỹ trợ giúp nhân đạo và tham mưu chính quyền địa phương tu bổ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa bàn dân cư, tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Đây là định hướng quan trọng của Hội Chữ Thập đỏ Cụm thi đua số 9 đề ra tại Hội nghị giao ban sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020, ngày 30/6, tại Cà Mau.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Cùng đó, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 9 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; tổ chức tốt sự kiện "Hành trình Đỏ" và Lễ tôn vinh Người hiến máu tiêu biểu năm 2020, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, Hội chú trọng đến công tác phát triển hội viên, tình nguyện viên; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, phong trào Chữ Thập đỏ và kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ một số kinh nghiệm, mô hình hay nhằm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào thi đua trong toàn Cụm. Tỉnh Kiên Giang chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức sự kiện trong phong trào Hiến máu tình nguyện. Tỉnh Cà Mau có mô hình hay về xây dựng mô hình cộng đồng an toàn trước nguy cơ biến đổi khí hậu, mô hình "Con heo đất", "Hùn vốn" và "Sinh kế cho hộ nghèo"; Tỉnh An Giang với mô hình xe chuyển bệnh miễn phí ở các huyện biên giới. Tỉnh Hậu Giang có mô hình " Hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình". Thành phố Cần Thơ có mô hình "Xe chuyển bệnh từ thiện", "Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em". Bên cạnh đó, 4 tỉnh gồm Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang An và Sóc Trăng đã và đang thực hiện Dự án ''Ngân hàng bò'' nhằm tạo sinh kế lâu dài cho người dân ở địa phương.

Ông Trần Quốc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau (Cụm trưởng Cụm thi đua số 9) cho biết: Cụm đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Nhất là tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các Mặt trận, ban, ngành, đoàn thể trong vận động, trợ giúp nhân đạo cũng như thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa phương; nhân rộng các mô hình, điển hình nhân đạo...

Bên cạnh đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ một số tỉnh đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có biện pháp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế hoạt động; xem xét lại việc giao chỉ tiêu hiến máu tình nguyện...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam lưu ý, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 9 cần kiến nghị, đề xuất những nội dung cụ thể, xác đáng và mang tính thiết thực để Trung ương Hội xem xét, trả lời bằng văn bản chính thức trong thời gian sớm nhất có thể.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 9 tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; chú trọng làm tốt tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ; tập trung huy động tối đa các nguồn lực, quỹ hoạt động nhân đạo có trọng tâm, trọng điểm và kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao vị thế Hội Chữ Thập đỏ các cấp... Đặc biệt là chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện phục vụ cho tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp. Hội Chữ thập đỏ hai tỉnh Cà Mau và An Giang cần tổ chức sơ kết đánh giá các mô hình có hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới. 

Sáu tháng đầu năm 2020, Hội Chữ thập đỏ Cụm thi đua số 9 đã làm tốt công tác chính sách xã hội theo hướng phát triển bền vững, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng tỉnh. Hội Chữ Thập đỏ Cụm thi đua số 9 đã khảo sát lập hồ sơ hơn 10.400 địa chỉ nhân đạo và vận động, trợ giúp hơn 9.500 địa chỉ với trị giá gần 14 tỷ đồng; tổ chức vận động, trao tặng 243.600 suất quà trị giá gần 102 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; trợ giúp hơn 49.300 lượt người với số tiền hơn 44 tỷ đồng nhân Tháng Nhân đạo. Toàn Cụm đã vận động, tiếp nhận được 64.620 đơn vị máu trị giá hơn 22,2 tỷ đồng; vận động xây dựng quỹ các cấp Hội hơn 9,8 tỷ đồng và triển khai nhiều chương trình, dự án mang lại kết quả tốt như: Dự án ''Ngân hàng bò''; phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID-19
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận hơn 1,4 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch COVID-19

Ngày 25/6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận khoản kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng từ Tập đoàn Aviva ủng hộ công tác khắc phục hậu quả do dịch COVID-19 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN