Người dân ngóng đợi cây cầu mới thay cầu cũ bị lũ cuốn trôi

Cây cầu dân sinh Mỹ An bắc qua sông Phổ Lợi, kết nối hơn 100 hộ dân của thôn Mỹ An, xã Phú Dương (thành phố Huế) với Quốc lộ 49, đã bị dòng nước lũ đánh sập và cuốn trôi vào cuối năm 2020.

Chú thích ảnh
 Người dân địa phương thường dùng ghe thuyền để vượt sông, trong quá trình đợi xây dựng cầu mới. 

Từ đó đến nay, phần lớn người dân thường phải sử dụng ghe thuyền nhỏ để “vượt sông”, vì vậy bà con mong muốn sớm có một cây cầu mới bắc qua sông để thuận tiện cho việc đi lại hàng ngày.

Dọc ven bờ sông Phổ Lợi đoạn chảy qua thôn Mỹ An là hàng chục ghe thuyền nhỏ của bà con nhân dân địa phương. Những chiếc ghe này sử dụng chủ yếu vào mục đích chở người qua sông, kể từ khi cây cầu dân sinh ở đây bị nước lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Chính, một người dân tại đây cho biết, cây cầu trước đây được làm bằng khung sắt, có những tấm ván bằng bê tông lót ở phần mặt, với chiều dài 50m và rộng 3m. Đây là cây cầu mà người dân và chính quyền địa phương cùng làm cách đây gần 20 năm, phục vụ nhu cầu đi lại ra bên ngoài của người dân trong thôn. Sau bão số 13 vào cuối năm 2020, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh cuốn theo cây cối và rác thải đã xô đổ và làm chìm cây cầu.

Theo ông Chính, người dân hiện nay đi lại rất bất tiện, nhất là khi vào mùa vụ sản xuất, thu hoạch lúa, hoa màu, vì cánh đồng nằm ở phía bên kia sông. Hiện nay, muốn ra khỏi làng phải chạy xe máy lên tận thôn Hòa An rất xa mới có cầu bắc qua sông, nên người dân thường dùng ghe thuyền qua sông cho tiện. Tuy nhiên, khi vào mùa mưa việc dùng ghe nhỏ vượt sông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chú thích ảnh
Việc người dân đi lại trên những chiếc ghe nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về đuối nước. 

Ông Lê Quý ở thôn Mỹ An, chia sẻ thêm, việc bà con đi lại trên những chiếc ghe nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro về đuối nước, nhất là đối với người già và những trẻ nhỏ không biết bơi. Cách đây vài tháng, người dân trong thôn đã chung tiền với nhau để tự làm một chiếc phà nhỏ có gắn các thùng phi ở bên dưới làm phương tiện vượt sông. Tuy nhiên sau khi kiểm tra, chính quyền địa phương thấy chiếc phà này không bảo đảm an toàn nên đã không cho phép hoạt động.

Thấu hiểu nỗi khó khăn vất vả của người dân thôn Mỹ An, UBND xã Phú Dương đã đầu tư 2,5 tỷ đồng để làm đường bê tông kết nối với thôn bên cạnh nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân. Chủ tịch UBND xã Phú Dương Lê Thị Thu Hằng cho biết: Nguồn lực của địa phương hiện không đủ để đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Phổ Lợi ở thôn Mỹ An. Tuy nhiên, trước những phản ánh của người dân, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã về kiểm tra và mới đây đã quyết định đưa hợp phần xây dựng cầu dân sinh Mỹ An với tổng kinh phí dự toán khoảng 10 tỷ đồng vào trong Dự án đầu tư công “Hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê” của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Chú thích ảnh
Người dân tự làm một chiếc phà nhỏ để qua sông, nhưng do không đảm bảo an toàn nên chính quyền địa phương không cho phép hoạt động.

Theo Chủ tịch UBND xã Phú Dương Lê Thị Thu Hằng, cây cầu mới có chiều dài khoảng 50m và chiều rộng 6m. Địa phương mong muốn dự án sớm được triển khai trong thực tế để thỏa nỗi ngóng chờ về cây cầu nối đôi bờ của người dân nơi đây.

Bài và ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai cây cầu bắc qua sông Pô Kô
Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hai cây cầu bắc qua sông Pô Kô

Ngày 10/8, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết vừa có văn bản 2559/UBND-KTHT về việc đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát phối hợp xử lý tình huống cấp bách phục vụ việc xây dựng cầu treo Nông Nội (thôn Nông Nội, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN