Người dân Huế chạy lụt lần thứ 4

Ngày 17/11, tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương dâng cao trên báo động 2, sông Bồ vượt báo động 3. Một số tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập, nhiều đoạn đường huyết mạch cô lập do lụt. Người dân Huế phải vắt kiệt sức đưa tài sản đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Khu dân cư ở phường Hương An, thành phố Huế bị ngập lụt khi lũ trên các sông dâng cao sáng 17/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Trong chỉ chưa đầy 1 tháng người dân Huế phải chạy lụt 4 lần. Nhiều người dân rốn lũ ở Huế dường như đã kiệt sức vì ứng phó với ngập lụt.

Gấp rút dọn các vật dụng tại cửa hàng bán sách, chị Hồ Thanh An, phường Thuận Hoá, thành phố Huế mệt mỏi, nói: "Nước lũ lên quá nhanh, cả gia đình tôi ai cũng bất ngờ. Để bảo vệ tài sản, các thành viên gia đình tôi phải khẩn trương kê cao tài sản, đưa ô tô lên khu vực cao để tránh lũ. Mặc dù đã quen với ngập lụt, nhưng tôi rất mệt mỏi".

Khu vực làng Vân Cù, phường Kim Trà, thành phố Huế nước lũ lên nhanh, gây ngập lụt diện rộng, khiến người dân nơi đây bị cô lập. 

Đang di chuyển trên thuyền ra khỏi làng để mua thực phẩm dự trữ cho cả gia đình, anh Nguyễn Sinh Quốc, trú tại làng Vân Cù, phường Kim Trà than thở: "Nước lên nhanh quá, tôi không thể kịp phản ứng. Tối qua nước còn thấp, đường vẫn còn di chuyển được. Đến sáng nay, nước đã ngập sâu, cô lập nơi tôi cư trú. Tôi phải nhờ người chở bằng thuyền để ra khỏi làng mua đồ ăn dự trữ, phòng trường hợp nước lũ ngâm lâu".

Chú thích ảnh
Tuyến đường qua phường Kim Trà, thành phố Huế bị ngập lụt khi lũ trên sông Bồ lên cao sáng 17/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Cũng sống tại phường Kim Trà, ngao ngán với cảnh ngập lụt xảy lặp lại trong chưa đầy một tháng, anh Nguyễn Văn Ngoạn than phiền: "Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh ngập lụt lặp lại trong chưa đầy 1 tháng. Mọi người dân làng tôi đều rất mệt mỏi khi phải kê tài sản lên cao, rồi phải dọn bùn sau khi nước rút. Hy vọng, đợt lũ này nước sẽ rút nhanh".

Lái xe tuyến Huế - Đà Nẵng, anh Nguyễn Quang Huy phải liên tục nắm thông tin về tình hình ngập lụt trên tuyến đường Quốc lộ 1A, anh Huy chia sẻ: "Mỗi lần nghe tin Huế ngập lụt, tôi phải cập nhật thông tin về ngập lụt để di chuyển an toàn. Vì trên tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua Phú Lộc, thành phố Huế thường xảy ra tình trạng nước ngập  tràn qua đường rất nguy hiểm. May mắn trong sáng nay nước vẫn chưa ngập. Xe tôi vẫn di chuyển bình thường".

Cập nhật đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, mực nước trạm Dã Viên trên sông Hương dâng cao 2,86m, trên báo động 2 là 0,36; mực nước tại trạm Tứ Phú trên sông Bồ lên đến 4,57m vượt báo động 3.

Chú thích ảnh
Tuyến đường của phường Kim Trà bị cấm lưu thông qua lại do ngập sâu. Ảnh: Mai Trang/ TTXVN

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng thuỷ văn thành phố Huế, từ trưa 17/11 đến chiều 18/11, tại thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Từ sau ngày 19/11, thành phố Huế vẫn còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. 

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Huế: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến giao thông
Huế: Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến giao thông

Sáng 17/11, Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế thông tin, trước tình hình mưa lớn, nước lũ dâng cao trên các sông đã gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều phường, xã và sạt lở ở khu vực miền núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN