Người dân Hà Nội vẫn tập thể dục lúc rạng sáng

Ngày thứ 3, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo ghi nhận rạng sáng 26/7/2021, vẫn tồn tại hiện tượng một số người dân "cố tình" tập thể dục tại các điểm công cộng của thành phố.

Chú thích ảnh
Người dân chạy thể dục trên phố Hai Bà Trưng cố tình tránh các chốt chặn lúc 4h30 sáng 26/7.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hàng Bái bố trí các chốt nhắc nhở người đi tập quanh khu vực hồ Gươm từ 3h sáng.
Chú thích ảnh
Một người đạp xe thể dục lúc 4h5 sáng 26/7 trên đường Thanh Niên.
Chú thích ảnh
Một người dân đạp xe, không đeo khẩu trang tập thể dục lúc 4h5 sáng 26/7 trên đường Thanh Niên.
Chú thích ảnh
Người dân đạp xe thể dục lúc 5h sáng 26/7 trên đường Lê Duẩn.
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục bên ngoài công viên Thống Nhất lúc 5h sáng 26/7.
Chú thích ảnh
5h sáng 26/7, một số người dân tụ tập tại khu vực ngã tư Đại Cồ Việt - Giải Phóng chỉ rời đi khi lực lượng chắc năng nhắc nhở.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Vượt qua rào chặn để vào tập thể dục tại hồ Thiền Quang lúc 5h sáng 26/7.
Chú thích ảnh
Tại Khu đô thị Times City, người dân vẫn đi tập thể dục lúc 5h sáng 26/7.
Nhật Anh (TTXVN)
Sáng 26/7/2021, Việt Nam ghi nhận 2.708 ca mắc COVID-19
Sáng 26/7/2021, Việt Nam ghi nhận 2.708 ca mắc COVID-19

Tính từ 19h ngày 25/7 đến 6h ngày 26/7/2021, Việt Nam ghi nhận 2.708 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước. Số ca mắc ở TP Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao, với 1.714 ca mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN