Người dân cư xá Độc Lập bắt đầu tháo dỡ "chuồng cọp" sau vụ cháy khiến 8 người chết.
Ngày 10/7, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, không khí tại cư xá Độc Lập vẫn còn nặng trĩu sau vụ cháy đau lòng. Tuy nhiên, sau vụ cháy này, một số hộ dân đã thuê công nhân đến tháo dỡ các "chuồng cọp", lồng sắt được lắp đặt ngoài ban công cùng với mái hiên, khung sắt che chắn lấn chiếm hành lang. Việc này nhằm mục đích tạo không gian thông thoáng, đảm bảo lối thoát hiểm và tránh bít bùng khi có hỏa hoạn xảy ra.
Những hộ dân ở tầng trệt trong cư xá Độc Lập thuê thợ tháo dỡ khung sắt, mái hiên trả lại không gian vốn có của nó.
Việc tháo dỡ được thực hiện sau khi chính quyền địa phương tích cực vận động và yêu cầu người dân thực hiện, nhằm khắc phục những tồn tại về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã được chỉ ra sau vụ cháy.
Người dân tháo dỡ các "chuồng cọp" tại cư xá Độc Lập sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.
Theo chia sẻ của một số cư dân, việc lắp đặt lồng sắt ở ban công chủ yếu nhằm tăng diện tích sinh hoạt và phòng, chống trộm. Đối với các hộ dân ở tầng trệt mặt tiền đường, việc lấn chiếm hành lang bằng khung sắt, mái hiên, tôn, bạt... được dùng để đỗ ô tô, xe máy hoặc chứa vật dụng sinh hoạt. Tuy nhiên, những công trình cơi nới này đã vô tình trở thành vật cản lớn, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra.
Ghi nhận sáng 10/7, đã có rải rác các căn hộ tại cư xá Độc Lập đang tiến hành tháo dỡ "chuồng cọp".
Trước đó, vụ cháy bùng phát dữ dội vào khoảng 21 giờ 30 phút đêm 6/7 tại tầng trệt căn hộ số 80/7 đường Đô Đốc Long, cư xá Độc Lập. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và phát ra nhiều tiếng nổ lớn, khiến cư dân trong khu vực hoảng loạn.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa và cứu người. Đến rạng sáng 7/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân, trong đó có 6 người lớn và 2 trẻ em.
Phía ngoài, vẫn còn nhiều hộ dân chưa tháo dỡ lồng sắt lắp ngoài ban công.
Cư xá Độc Lập được xây dựng từ năm 2008, gồm hai lô A và B cao 5 tầng (1 trệt và 4 lầu) với tổng cộng hơn 110 căn hộ, mỗi căn có diện tích từ 45 - 60 m2. Vụ cháy bi thảm vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về an toàn PCCC, đặc biệt là trong các khu dân cư đông đúc và có nhiều công trình cơi nới, lấn chiếm.