Nghĩa cử đẹp của người dân phố núi tiếp sức mùa thi

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đến dự thi tại Hội đồng thi Trường Đại học Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, nhiều hoạt động hỗ trợ, tiếp sức thí sinh đã được Trường Đại học Đà Lạt và các ban, ngành, đơn vị tổ chức trong những ngày qua. Nhiều người dân địa phương và người nước ngoài cũng đã có những nghĩa cử đẹp giúp các thí sinh từ nơi xa đến cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày thi xa nhà.

Các tình nguyện viên luôn bên cạnh hỗ trợ các em chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

200 suất ăn miễn phí mỗi ngày

Mấy ngày qua, nhiều gia đình đang ngụ tại khu B chung cư Nguyễn Lương Bằng, phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) tất bật hơn mọi ngày rất nhiều, các chị vừa nhận trên 20 thí sinh. Tiên phong trong việc đưa thí sinh về nhà mình trọ là chị Lê Thị Vân và Vũ Thị Thủy.

Hàng ngày, để mua được thực phẩm tươi ngon, hai chị dậy từ 4 giờ sáng ra tận chợ đầu mối lựa chọn thực phẩm. Về nhà, những gia đình sống cùng chung cư sẽ tập trung lại giúp các chị nấu nướng. Chị Vân cho biết, ngày đầu đón thí sinh về, mọi thứ đều thiếu, từ dụng cụ nấu ăn đến chăn gối… Trong lúc chị đang lo lắng chưa biết kiếm đâu ra những yếu phẩm phục vụ các thí sinh thì nhiều gia đình trong chung cư, mỗi người góp một ít, vậy là đầy đủ mọi thứ. Không những thế, đến giờ nấu ăn, rất nhiều người trong chung cư xúm lại mỗi người một tay, người nhặt rau, người ướp thịt, xào nấu… chẳng mấy chốc những món ăn thơm ngon đã được lên mâm và chuyển tới tận phòng cho các thí sinh. 

Chị Vũ Thị Thủy động viên, hướng dẫn các thí sinh ở nhà mình tham gia kỳ thi sao cho hiệu quả.


Theo chị Vân, đáng lẽ những ngày này chị đang ở Hà Nội để lo công việc, thế nhưng, khi hay tin trong mùa thi này Đà Lạt có phần khan hiếm chỗ trọ, chị lập tức tốc trở vào Đà Lạt, cùng những người trong chung cư Nguyễn Lương Bằng chung tay giúp đỡ các thí sinh. Tại chung cư Nguyễn Lương Bằng, gia đình chị Vân có 2 căn nhà, chị mượn thêm một căn nhà còn trống, mỗi căn rộng trên 60m2, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, tất cả đều sạch sẽ, thoáng mát. Hơn 20 thí sinh lên Đà Lạt tham dự kỳ thi THPT quốc gia đang được các chị giúp đỡ đều là dân tộc Raglai và dân tộc Chăm đến từ vùng hạn hán nhất của tỉnh Ninh Thuận.

Hiện mỗi ngày, các chị nấu 200 suất ăn miễn phí cho các thí sinh. Thực đơn gồm có thịt, cá, canh rau, măng, nấm, khoai tây… và liên tục đổi món để các em ăn ngon miệng. Ngoài việc lo chuyện ăn ở, các chị còn thường xuyên động viên, khích lệ các thí sinh ở nơi xa đến yên tâm để thi tốt. Ông Phan Tuấn Anh, phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trong điều kiện chỗ ở cho thí sinh tới dự thi khan hiếm như hiện nay, việc làm thiết thực của các chị ở khu B chung cư Nguyễn Lương Bằng là một nghĩa cử cao đẹp, cần được nhân rộng.

Bay từ Pháp tới Đà Lạt... tiếp sức mùa thi


Anh Charies Maire (22 tuổi) đã bay từ Pháp sang Việt Nam và tới Đà Lạt cùng Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng tham gia tiếp sức mùa thi. Charies Maire cho hay, thông qua một tổ chức từ thiện ở Pháp, anh biết được từ ngày 1 đến 4/7, tại Việt Nam sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia, các tổ chức từ thiện ở Việt Nam đang cần nhiều người chung tay giúp đỡ các thí sinh.

Vậy là Charies Maire tìm cách liên hệ với Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng để tới Đà Lạt. Được chấp thuận, Charies Maire tức tốc mua vé máy bay và làm những thủ tục cần thiết để tới Việt Nam. Ngày 29/6, anh đặt chân tới Đà Lạt, đây cũng là lần đầu tiên Charies Maire tới Việt Nam. Chưa kịp nghỉ ngơi. Charies Maire cùng những người trong Ban từ thiện bắt tay ngay vào công việc. Hằng ngày, Charies Maire dậy từ rất sớm, cùng các cô bác trong Ban từ thiện Hội phật giáo Lâm Đồng nấu nướng, chuẩn bị các suất ăn rồi đưa lên xe vận chuyển tới những địa điểm thi phát cho các thí sinh.

Anh Charies Maire (người thứ 2 từ trái qua)cùng với các tình nguyện viên chuẩn bị cơm tình nguyện phát cho thí sinh và người nhà tại điểm thi.


Charies Maire cho biết, ở Pháp anh cũng thường xuyên tham gia các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực từ thiện. Sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia, Charies Maire sẽ tới một số địa phương tại Việt Nam tiếp tục tham gia hoạt động từ thiện và anh trở về Pháp vào cuối tháng 7/2015.

Theo Ban chỉ đạo Chương trình Tiếp sức mùa thi 2015 tỉnh Lâm Đồng, năm nay các đơn vị tài trợ sẽ hỗ trợ 5.000 chỗ trọ miễn phí, 20 nghìn suất ăn cho thí sinh. Trong đó, các sĩ tử có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh người dân tộc thiểu số được ưu tiên bố trí nơi ăn, ở miễn phí nhằm giúp các bạn giảm bớt áp lực, yên tâm đi thi. Tại 23 điểm đón tiếp, đội tình nguyện viên luôn sẵn sàng hướng dẫn thí sinh những thông tin về kỳ thi, phát cẩm nang tư vấn có chi tiết các thông tin về đường đi, giá cả dịch vụ tại Đà Lạt, nhắc nhở thí sinh về các loại giấy tờ cần thiết khi đi thi…

Đặng Tuấn (P/v TTXVN tại Lâm Đồng)
Sĩ tử ở Thái Bình cùng chung cái nắng nóng mùa thi
Sĩ tử ở Thái Bình cùng chung cái nắng nóng mùa thi

Trong cái nắng nóng 39-40 độ C, các sĩ tử quê lúa Thái Bình cùng với các thí sinh trong cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kì thi Trung học phổ thông quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN