Phụ huynh chờ đợi sĩ tử trong nắng nóng thiêu đốt

Sáng nay (1/7), hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia với hai môn Toán và Ngoại ngữ. Kỳ thi được dự báo sẽ diễn ra trong những ngày nắng nóng gay gắt ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung. 

Phụ huynh nằm la liệt để chờ con em tại Đại học Kinh tế quốc dân.


Tại Hà Nội, từ 6 giờ sáng, trời đã nắng, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu phải hứng chịu sự oi nồng, nóng bức. Trong phòng thi, các sĩ tử cắm cúi làm bài, bên ngoài cha mẹ cũng "thi" chờ đợi trong nắng nóng.      
     
Đến khoảng hơn 8 giờ sáng, khi ánh nắng mặt trời bắt đầu chiếu chói chang, hơi nóng phả vào rát cả mặt nhưng các bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn đợi các em thi xong. Dự báo thời tiết, nhiệt độ hôm nay tại Hà Nội có thể lên đến 40 độ C.
     
Bác Nguyễn Tràng Tìm ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ: “Mình chịu nóng bức đã đành, còn sốt ruột hơn khi chưa biết các cháu có đủ sức khỏe để thi không”.

Các bậc phụ huynh đợi con em trên đường Lê Thanh Nghị (Hà Nội), cụm thi gần trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.


Buổi sáng thí sinh dự thi môn toán với thời gian làm bài 180 phút, bắt đầu làm bài từ 8 giờ. Buổi chiều thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, bắt đầu làm bài từ 14g30. Ngày mai 2/7, thi sinh sẽ thi ngữ văn, vật lý. Ngày 3/7, thi môn địa lý, hóa học. Ngày cuối cùng 4/7 sẽ thi lịch sử, sinh học.

Còn theo bác Nguyễn Thị Lý ở xã Hồng Minh huyện Phú Xuyên: “Hôm qua, các cháu đến nhận phòng thi, tôi thấy chỉ có hai quạt trần, phòng cấp bốn nóng ngột ngạt, nên tôi rất lo cho sức khỏe của các cháu. Mong các cháu bình tĩnh tự tin để đạt kết quả tốt”.
     
Bạn Hoàn, sinh viên tình nguyện đến từ hội đồng hương sinh viên Hà Nội chia sẻ: “Bọn mình phải dậy sớm từ 6h sáng, làm việc đến 6h tối để triển khai chương trình. Nhiệt độ cao, tất cả đều háo nước, khá mệt mỏi”.
     
Bác Minh, một người bán nước lâu năm tại cổng trường Viện đại học Mở chia sẻ: “Trời nóng, việc buôn bán khá vất vả nhưng trong dịp thi đại học này thì tình hình buôn bán tốt hơn, đông khách hơn, nắng nóng cũng cố làm”.

Để tránh cái nắng nóng gay gắt, nhiều phụ huynh đã chọn những nơi có bóng mát, dưới các tán cây để chờ đợi, hành lang các trường đại học cũng chật kín người chờ đợi, thậm chí có nhiều người ngồi trong các cây rút tiền tự động ATM để tránh nắng.

Từ sáng sớm các bậc phụ huynh đã túc trực ngoài cổng các trường chờ đợi con đi thi.


Phụ huynh chờ con em thi tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.


Sinh viên tình nguyện các trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân tiếp sức mùa thi trong sáng nay 1/7.


Đúng 8 g sáng 1-7, giờ làm bài môn Toán bắt đầu cũng là lúc hàng trăm phụ huynh trước điểm thi trường Đại học Xây dựng (Hà Nội) tìm các bóng cây râm mát, quán nước để tránh nắng. Gương mặt nhiều phụ huynh tỏ vẻ âu lo.


Do thức dậy sớm, thời tiết nắng nóng nên nhiều người lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào trường thi.


Hàng chục sinh viên tình nguyện đứng dưới trời nắng nóng ngoài cổng trường hàng tiếng đồng hồ để giữ trật tự và nhắc nhở mọi người dừng xe vào đúng nơi quy định.


10 giờ 30 phút, sau 2/3 thời gian làm bài, một số sĩ tử đầu tiên làm xong bài ra ngoài với những tràng vỗ tay chào mừng của các sinh viên tình nguyện.

Trần Xuân Mạnh (Nam Định) bị gãy chân do tai nạn được các sinh viên tình nguyện giúp dìu ra ngoài.

Em Trần Hồng Long (Nam Định) rất vui khi làm được bài, ra về với tinh thần hết sức phấn khởi.


Những ánh mắt đau đáu chờ con khi đã hết giờ thi.


Nhiều người còn trèo lên cả xe máy để nhìn cho rõ.

Vui mừng khi gặp được người thân.


Lực lượng cảnh sát giao thông làm việc hết sức để giữ trật tự đảm bảo giao thông.

Đội xe ôm tình nguyện sẵn sàng chở thí sinh về nơi trọ.

Nước trà đá được một số hội thiện nguyện phát miễn phí cho phụ huynh và thí sinh.

Hội thiện nguyện "Cơm 5000" chuẩn bị 2.000 suất ăn miễn phí phát đến cho phụ huynh và sĩ tử.



Lê Phú-Việt Hoàng-Hữu Vinh-Huyền Trang
Nhiều thi sinh quên mang giấy tờ
Nhiều thi sinh quên mang giấy tờ

Sáng nay, thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia với môn toán, thời gian làm bài 180 phút (phát đề lúc 7h45 và bắt đầu làm bài từ 8h).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN