Nghệ An: Nổ lớn khiến hai vợ chồng bị thương nặng

Sáng 9/1, đại diện chính quyền xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết tại địa phương vừa xảy ra một vụ nổ khiến 2 vợ chồng bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ. Nguồn: baonghean.vn

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 9/1, ông Trần Văn Diệu và bà Trần Thị Ánh (trú tại xóm 6, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) khi đang làm đậu phụ tại nhà thì bất ngờ xảy ra một tiếng nổ lớn.

Vụ nổ khiến hai vợ chồng ông Trần Văn Diệu và bà Trần Thị Ánh bị thương nặng; nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng, phần mái nhà cũng bị áp lực từ vụ nổ thổi bay nhiều ngói lợp. Chính quyền địa phương cùng người dân xung quanh đã đưa hai nạn nhân đi cấp cứu.

Ông Trần Công Bằng, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương cho biết: Gia đình ông Trần Văn Diệu và bà Trần Thị Ánh chuyên làm đậu phụ đã nhiều năm nay. Khi vụ nổ xảy ra, hai vợ chồng ông Diệu và bà Ánh đang làm đậu phụ để bán vào buổi sáng. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do nổ bình gas.


Lãnh đạo địa phương đã huy động các đoàn thể, bà con trong xóm đến giúp đỡ gia đình ông Trần Văn Diệu và bà Trần Thị Ánh thu dọn nhà cửa, lợp lại mái nhà bị tốc. Vụ nổ đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tá Chuyên (TTXVN)
Vụ nổ tại Công ty giày da Sao Vàng: Một nạn nhân đã tử vong
Vụ nổ tại Công ty giày da Sao Vàng: Một nạn nhân đã tử vong

Liên quan đến vụ nổ nồi hơi tại Công ty giày da Sao Vàng (trụ sở tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào chiều 8/1, bác sĩ Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (thành phố Uông Bí) cho biết, do vết thương quá nặng, nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết (Phó quản đốc công ty) đã tử vong tại bệnh viện vào sáng 9/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN