Nghệ An: Khoảng 11.450 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, từ 18 giờ ngày 29/1 đến 6 giờ ngày 30/1 tại Nghệ An ghi nhận 63 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 15 ca cộng đồng tại 3 địa phương (thành phố Vinh, huyện Quỳnh Lưu, huyện Quỳ Châu) và 48 ca được cách ly từ trước (26 ca là F1, 22 ca từ vùng có dịch trở về).

Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến 6 giờ ngày 30/1 tại Nghệ An ghi nhận 13.928 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 11.448 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 39 người tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khai báo thông tin y tế và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh tư liệu: Tá Chuyên/TTXVN

Những ngày qua, số lượng công dân từ ngoại tỉnh trở về quê Nghệ An đón Tết Nhâm Dần 2022 rất lớn, trong đó nhiều nhất là từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đắc Lắc. Thống kê của ngành y tế Nghệ An cho thấy, trong số các ca dương tính với COVID-19 mới ghi nhận có nhiều trường hợp từ nơi khác về, có ngày ghi nhận trên 100 ca.

Tại một số địa phương trong tỉnh, lượng người đổ ra đường đi mua sắm Tết rất đông. Một số siêu thị, cửa hàng, chợ… do lượng người đến mua sắm đông trong không gian chật hẹp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ do không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch. Tại một số quán ăn sáng, quán cà phê... cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Hiện nay tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trong đó đặc biệt chú ý đến những địa phương có nhiều công dân từ ngoại tỉnh trở về và những nơi liên tục ghi nhận các ca dương tính trong cộng đồng.

Sở Y tế Nghệ An cho biết, tỉnh đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa Xuân trên phạm vi toàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo cho những người đủ điều kiện được tiêm chủng trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Để triển khai chiến dịch này, ngày 29/1, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An Chu Trọng Trang đã đến kiểm tra một số điểm tiêm chủng tại các trạm y tế thuộc các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và các thị xã Hoàng Mai, Cửa Lò.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Đặc điểm di truyền học liên quan tình trạng mất khứu giác hoặc vị giác ở bệnh nhân COVID-19
Đặc điểm di truyền học liên quan tình trạng mất khứu giác hoặc vị giác ở bệnh nhân COVID-19

Dù chưa từng mắc COVID-19 nhưng nhiều người cũng được biết rằng một số bệnh nhân COVID-19 có thể mất vị giác hoặc khứu giác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN