Nắng nóng trở lại miền Trung

Trưa 18/6, vùng áp thấp phía Tây đang phát triển trở lại gây ra hiệu ứng phơn ở Trung Bộ khiến nắng nóng quay trở lại khu vực này.

Chị em phụ nữ với ''thời trang bịt kín'' khi ra ngoài đường. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo chiều nay và ngày mai (19/6), nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Cũng chịu ảnh hưởng của nắng nóng, phía Đông Bắc Bộ từ ngày 18 - 20/6, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời nắng, vùng đồng bằng trong đó có khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 18 - 24/6, các tỉnh Bình Định đến Ninh Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trung bình trong ngưỡng 29,5 - 30,5 độ C. Từ ngày 20 - 27/6 có mưa rào và dông rải rác với tổng lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 80mm. Mực nước trên các sông từ Bình Định đến Bắc Bình Thuận biến đổi chậm.


Lượng dòng chảy trên các sông trung bình tuần ở mức thấp và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 29 - 92%, riêng sông cái Nha Trang thiếu hụt khoảng 82%. Bởi vậy, tình trạng thiếu nước và khô hạn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Bắc Bộ nắng nóng cục bộ
Bắc Bộ nắng nóng cục bộ

Ngày 18/6, các tỉnh Bắc Bộ quay lại hình thái thời tiết nắng nóng nhưng chỉ ở mức cục bộ, trong khi Nam Bộ giảm mưa do gió Tây Nam hoạt động yếu hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN