Mưa dông rải rác trên cả nước vào chiều tối đêm nay

Mưa dông rải rác trên cả nước vào chiều tối và đêm 9/9.

Ảnh chụp mây vệ tinh ngày 9/9. Ảnh: nchmf.gov.vn


Khu vực Bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng yếu từ rãnh áp thấp gây mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ về đêm giảm xuống còn từ 22-25 độ C, tiết trời mát mẻ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết xấu như tố lốc, gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 12-14 độ vĩ Bắc nên ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam ở khu vực Bình Thuận - Cà Mau cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2 - 3 mét, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10/9: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thu Phương (TTXVN)
Mưa dông rải rác các vùng trên cả nước
Mưa dông rải rác các vùng trên cả nước

Trong ngày hôm nay (9/9), các vùng trên cả nước đều xuất hiện mưa dông rải rác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN