Mưa đá tại huyện A Lưới, Thừa Thiên – Huế

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiều 24/3, trên địa bàn xã Hương Phong, huyện A Lưới đã xảy ra hiện tượng mưa đá, gây hư hại nhiều hoa màu, cây cối.

Thông tin ban đầu, mưa đá xuất hiện vào khoảng 15 giờ 30 phút và diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Trước hiện tượng mưa bất thường, người dân ở khu vực trên đã thu gom nhiều hạt mưa đá to tròn bằng hạt đậu.

Mưa đá là hiện tượng mưa dưới dạng hạt hoặc cục băng có hình dáng và kích thước khác nhau do đối lưu cực mạnh từ các đám mây dông gây ra. Hiện tượng mưa đá thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực miền núi biên giới huyện A Lưới vào thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Hiện nay, huyện A Lưới chưa thống kê đầy đủ những thiệt hại, ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp do đợt mưa đá này gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên – Huế, chiều 24/3 trên địa phận huyện A Lưới mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông mạnh kèm theo gió giật. Tại trạm đo A Lưới ghi nhận có gió giật cấp 8 vào lúc 15 giờ.

Đỗ Trưởng (TTXVN)
Mưa đá giữa mùa khô ở Lâm Đồng gây thiệt hại hoa màu
Mưa đá giữa mùa khô ở Lâm Đồng gây thiệt hại hoa màu

Khoảng 14 giờ 30 ngày 22/3, trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã xảy ra mưa lớn kèm theo mưa đá kéo dài hơn 1 giờ, khiến một số diện tích rau màu bị hư hại. Đây là cơn mưa đá bất ngờ xảy ra vào giữa mùa khô ở khu vực Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN